Tổng thống Donald Trump đã đề nghị gặp ông Kim Jong-un bằng thư tay?

ANTD.VN - Theo tờ Asahi, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất gặp mặt tại khu phi quân sự (DMZ) trong bức thư gửi cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từ trước thay vì chỉ công bố ý định này công khai trên Twitter.

Tờ Asahi dẫn nguồn tin ngoại giao Mỹ cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã được lên kế hoạch từ trước.

Lá thư mà ông Donald Trump gửi cho Chủ tịch Kim Jong-un vào tháng 6 đã đề cập đến vấn đề này và Triều Tiên hứa sẽ gửi tín hiệu nếu chấp nhận đề nghị trên.

Vào thời điểm đó, truyền thông Triều Tiên cũng ca ngợi bức thư này có nội dung tuyệt vời và ông Kim Jong-un sẽ cân nhắc nghiêm túc những gì mà ông Donald Trump đề cập.

Ông Donald Trump bước vào lãnh thổ Triều Tiên vào hôm 30-6

Sau khi Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter rằng muốn gặp ông Kim Jong-un khi có chuyến thăm Hàn Quốc vào ngày 30-6, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui đã nói rằng, đây "một đề xuất rất thú vị".

Theo tờ Asahi, đó là tín hiệu cho đặc phái viên Mỹ tại Triều Tiên Stephen Biegun bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp.

Ông Donald Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên vào hôm 30-6, khi gặp ông Kim Jong-un ở khu phi quân sự (DMZ) và đồng ý nối lại đàm phán hạt nhân.

Kim Jong-un cho biết, ông bất ngờ trước đề nghị gặp mặt của Tổng thống Donald Trump, đồng thời gọi việc lãnh đạo Mỹ bước vào lãnh thổ Triều Tiên là "hành động rất dũng cảm và quyết đoán".