- Sắp xảy ra nội chiến ở Armenia sau lời kêu gọi của Thủ tướng Pashinyan?
- Azerbaijan cho Armenia thêm 10 ngày để sơ tán dân thường khỏi Karabakh
- Ông Putin thảo luận về tuyên bố Karabakh với lãnh đạo Azecbaijan, Armenia
![]() |
Ngoại trưởng Zohrab Mnatsakanyan |
“Trên cơ sở đề xuất của Thủ tướng và phù hợp với điều khoản của Hiến pháp và luật ‘Về cơ cấu và hoạt động của chính phủ’, Bộ trưởng Ngoại giao Armenia Zohrab Mnatsakanyan sẽ bị cách chức”, sắc lệnh nêu rõ, và được công bố trên trang web của Tổng thống hôm 17-11.
Ông Mnatsakanyan đã lãnh đạo Bộ Ngoại giao Armenia kể từ tháng 5- 2018.
Cùng ngày, Tổng thống Armenia Armen Sarksyan đã ký một sắc lệnh khác về việc cách chức Tư lệnh lực lượng cảnh sát Gurgen Dallakyan, và bổ nhiệm ông Hayk Babayan thay thế.
Được biết, ông Dallakyan nhậm chức Tư lệnh lực lượng cảnh sát Armenia cách đây không lâu, vào tháng 6-2020.
Việc Tổng thống Armenia đưa ra quyết định sa thải trên được cho là có liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này, bắt đầu xảy ra sau khi Thủ tướng Nikol Pashinyan ngày 9-11 ký thỏa thuận về việc chấm dứt các hành động chiến đấu trong khu vực xung đột Nagorno-Karabakh.