Tokyo có nữ Thị trưởng đầu tiên

ANTĐ - Đài truyền hình NHK tối 31-7 đưa tin, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, bà Koike Yuriko đã trúng cử, trở thành nữ Thị trưởng đầu tiên của Tokyo, Thủ đô Nhật Bản. 

Koike Yuriko (ảnh), 64 tuổi, từng là Hạ nghị sĩ với tư cách là thành viên đảng Dân chủ Tự do cầm quyền.

Bà sinh tại tỉnh Hyogo và học tại Đại học Cairo ở Ai Cập. Bà Koike từng dẫn chương trình tin tức của một đài truyền hình tư nhân và sau đó theo nghiệp chính trị.

Bà từng giữ chức Bộ trưởng Môi trường và là nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Nhật Bản.

Cuộc bầu cử Thị trưởng Tokyo diễn ra trong bối cảnh 2 người tiền nhiệm đã phải từ chức vì bê bối tài chính.

Cựu Thị trưởng Masuzoe Yoichi từ chức do bị cáo buộc lạm dụng quỹ chính trị trong khi người tiền nhiệm của ông là ông Naoki Inose cũng từ chức do vụ bê bối tài chính năm 2013, ngay sau khi Tokyo giành quyền đăng cai Olympic.