Tòa nhà 17 tầng nát vụn sau vụ nổ phá huỷ

ANTĐ - Một tòa nhà 17 tầng với khối bê tông khổng lồ đã bị đổ sụp xuống và trở thành đống gạch nát vụn chỉ sau một vụ nổ.

Tòa nhà Glencairn tại Motherwell, Scotland  đã trở thành đống gạch vụn với trọng lượng khoảng 12.000 tấn bị phá nát bởi bởi 55kg thuốc nổ. Hàng trăm người dân đã chứng kiến cảnh tượng này tại nhà của họ, nơi gần với tòa tháp được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 1964. Ban quản lý tòa nhà đã quyết định phá hủy nó sau 47 năm tồn tại. 

Colin Campbell, một cựu cư dân đã từng sống tại tòa nhà cho biết: “Tòa nhà đã từng ghi dấu nhiều kỷ niệm đối với tôi và có lẽ cả một số người dân địa phương ở đây. Tôi đã từng sống và lớn lên tại tòa tháp này, nhiều kỷ niệm về tuổi thơ như người cha của tôi vốn là một người trông nom tòa nhà. Thật là một cảnh tượng ngoạn mục khi chứng kiến nó bị phá hủy, tuy nhiên tôi tin rằng công trình mới sẽ thay đổi một các tích cực cho địa phương”.

Glencairn là một trong những tòa tháp lớn nhất tại Bắc Lanarkshire trong số 49 tòa tháp hiện có. Barry McCulloch, làm việc cho bộ phận nhà ở và các dịch vụ xã hội cho biết việc phá hủy là một thành công: “Mục đích chính của chúng tôi là việc phá hủy tòa tháp sẽ được an toàn gây ra bị gián đoạncho người dân địa phương và các doanh nghiệp. Đây là một phần trong dự án “Xây dựng cho tương lai” trị giá 75 triệu bảng Anh và tái tạo lại trung tâm thị trấn Motherwell”.