Tô Thị Trang: "Hi vọng tấm HCV này giúp bố tôi mau khỏi bệnh"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Tôi muốn dành tấm HCV này cho bố mình. Bố tôi đang ốm. Hi vọng tin vui này sẽ giúp ông sớm khỏi bệnh”, Tô Thị Trang nghẹn ngào chia sẻ sau khi vô địch hạng 48kg nữ môn kurash để mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Chiều 10-5, đoàn thể thao Việt Nam hướng sự chú ý tới sàn đấu kurash (Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội), nơi 4 niềm hi vọng vàng là Tô Thị Trang (hạng 48kg nữ), Nguyễn Phạm Hồng Mơ (hạng 52kg nữ), Bùi Minh Quân (hạng 81kg nam) và Trần Thương (hạng 90kg nam) đồng loạt xuất trận.

Không phụ sự kỳ vọng, cả 4 VĐV đã mang vinh quang về cho Tổ quốc khi vô địch ở nội dung sở trường, trong đó Tô Thị Trang là người "mở hàng" khi thắng 3 trong 4 trận để giành chức vô địch thuyết phục.

Tô Thị Trang nhận tấm HCV đầu tiên của môn kurash SEA Games 31

Tô Thị Trang nhận tấm HCV đầu tiên của môn kurash SEA Games 31

"Tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc và tự hào khi giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games trên sân nhà. Xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô, bạn bè và gia đình đã luôn đồng hành, hỗ trợ và động viên tôi có được thành tích ngày hôm nay", nhà vô địch hạng 48kg nữ kurash SEA Games Tô Thị Trang chia sẻ sau chức vô địch.

Dù chịu áp lực người "mở hàng" song Tô Thị Trang đã khởi đầu khá tốt khi lần lượt thắng VĐV Myanmar - Su Khin Khin, đồng đội Võ Thị Thùy Dương. Cô để thua Khumlert của Thái Lan ở trận thứ ba, song đã có chiến thắng quan trọng trước võ sĩ Philippines - Helen Aclopen để lên ngôi vô địch chung cuộc.

"Trận gặp đối thủ Thái Lan tôi có phần bị chững lại, nhưng đã tự giải toả được tâm lý để có chiến thắng quan trọng trận cuối và giành HCV", Tô Thị Trang nhớ lại.

“Tôi muốn dành tấm HCV này cho bố mình. Bố tôi đang ốm. Hi vọng tin vui này sẽ giúp ông sớm khỏi bệnh”, Tô Thị Trang nghẹn ngào chia sẻ sau khi vô địch hạng 48kg nữ môn kurash để mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Kurash là môn võ truyền thống của Uzbekistan, có lối đánh gần giống với môn võ judo, bởi vậy đa số các tuyển thủ Việt Nam thi môn này đều là "quân" đội tuyển judo chuyển sang.

Sau kỳ SEA Games 30 giành tới 7 HCV, xếp nhất toàn đoàn, kỳ này đội tuyển kurash Việt Nam tham dự với 18 VĐV, đặt mục tiêu 5 HCV, bảo vệ ngôi số 1 khu vực. Tuy nhiên chỉ trong ngày ra quân, đội đã giành tới 4 HCV. Kết quả này tạo động lực cho các VĐV kurash còn lại cũng như cho các đội tuyển khác của đoàn thể thao Việt Nam trong những ngày thi đấu tới.