"Tố cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch VFF nhận hối lộ là không có căn cứ"

ANTĐ - Đó là nội dung quan trọng trong kết luận của cơ quan điều tra gửi LĐBĐ Việt Nam (VFF) và đã được công bố trong cuộc họp Ban chấp hành VFF diễn ra vào ngày 13-10.

Tại cuộc họp, Trưởng ban Kiểm tra VFF Nguyễn Nam Hùng đã báo cáo về kết luận chính thức của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về đơn kiến nghị, tố cáo của ông Nguyễn Văn Chương đối với lãnh đạo VFF.

Theo đó, tại văn bản do Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) ký gửi VFF ngày 12-10 đã khẳng định kiến nghị, tố cáo của ông Nguyễn Văn Chương (nguyên quyền giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF) về việc Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có hành vi nhận hối lộ là không có căn cứ, không có sự việc phạm tội.

"Tố cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch VFF nhận hối lộ là không có căn cứ" ảnh 1

Cơ quan điều tra kết luận đơn tố cáo Chủ tịch VFF và Phó Chủ tịch VFF của ông Nguyễn Văn Chương là không có căn cứ

"Tố cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch VFF nhận hối lộ là không có căn cứ" ảnh 2Nội dung kết luận của cơ quan điều tra được VFF cung cấp cho báo chí trong cuộc họp báo sáng 14-10

Ông Nguyễn Nam Hùng cho biết, kết luận nói trên của cơ quan điều tra đồng thời cũng đã được VFF thông báo tới các tổ chức thành viên để làm sáng tỏ sự việc, đảm bảo sự minh bạch và uy tín cho lãnh đạo VFF trước các hành vi tố cáo tiêu cực.

Trước đó hồi đầu tháng 6-2015 vừa qua, ông Nguyễn Văn Chương đã gửi đơn tố cáo đến Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT, các thành viên ban chấp hành VFF, các cơ quan truyền thông trong nước, trong đó tố cáo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nhận hối lộ 100 triệu đồng mỗi người. "Ông Trần Quốc Tuấn chủ ý trong việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ép buộc tôi hối lộ", ông Chương viết trong đơn tố cáo.

Liên quan đến thông tin sau khi có kết luận "minh oan" từ cơ quan điều tra, người bị tố cáo là Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có thể kiện lại người tố cáo sai, Phó Chủ tịch truyền thông VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết, hiện tại hai lãnh đạo VFF này chưa có ý kiến gì.