Tai tiếng của Tổng giám đốc IMF:
Tình huống đã được báo trước?
(ANTĐ) - Thật ngẫu nhiên, 3 tuần trước khi xảy ra vụ bê bối ở New York, ông Strauss-Kahn trong bài phỏng vấn của nhật báo Pháp Liberation có xử lý tình huống là một phụ nữ được trả một số tiền lớn để bịa ra chuyện bị cưỡng bức. Bài báo được đăng tải đúng 2 ngày sau khi nữ nhân viên tố cáo bị ông cưỡng bức tình dục.
Ngày 18-5, Luật sư Jeffrey Shapiro của nhân viên hầu phòng 32 tuổi cáo buộc ông Strauss-Kahn có hành vi tấn công và xâm hại tình dục cho biết, thân chủ của ông hoàn toàn không biết người đàn ông tấn công mình là ai mãi cho tới 1 hoặc 2 ngày sau khi sự việc diễn ra.
Ông Dominique Strauss-Kahn tại Tòa án Hình sự Manhattan (Mỹ) hôm 16-5 |
Lo ngại khả năng Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn tự tử trong nhà tù trước những sức ép yêu cầu từ chức sau bê bối tình dục, nhà tù Rikers Island ở New York, Mỹ - nơi ông Strauss-Kahn đang bị giam giữ đã áp dụng chế độ giám sát nghiêm ngặt cả ngày lẫn đêm.
Trong khi đó, theo số liệu thống kê của cuộc thăm dò ý kiến mà Viện CSA (Hội đồng Phân tích trưng cầu dân ý) công bố hôm qua 18-5, 57% người dân Pháp cho rằng Tổng giám đốc IMF là nạn nhân. Thêm vào đó, 54% người tham gia cho rằng Đảng Xã hội Pháp vẫn có cơ hội thắng cử trong cuộc tổng tuyển cử Tổng thống Pháp 2012 mặc dù không có sự tham gia của ông Strauss-Kahn.
Liên quan đến vụ việc, phát biểu tại New York hôm thứ ba vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho rằng ông Strauss-Kahn không thể tiếp tục chèo lái IMF sau những gì đã xảy ra. Hiện ông Strauss-Kahn chưa đưa ra quyết định gì về tương lai của ông tại IMF.
Trong số các ứng cử viên có thể thay thế ông Strauss-Kahn, IMF cho biết có ít nhất 4 người đến từ châu Âu (trong đó có Bộ trưởng Tài chính Pháp, cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, người đứng đầu Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu và một cựu Bộ trưởng Tài chính Đức). Các ứng cử viên khác có thể đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Ấn Độ và Nam Phi.
Chu Hương
(Theo AP/CNN)