- Chủ tàu Ever Given cáo buộc cơ quan quản lý kênh Suez gây ra sự cố tàu mắc cạn
- Lực lượng nổi dậy tấn công doanh trại của quân đội Myanmar
- Mỹ dỡ bỏ hạn chế về tầm bắn tên lửa với Hàn Quốc
WSJ cho biết, báo cáo này cung cấp các thông tin về số nhà nghiên cứu bị ảnh hưởng, thời gian họ mắc bệnh và những lần họ vào viện khám bệnh. Những thông tin này được cho là sẽ củng cố thêm lời kêu gọi phải điều tra rộng hơn về khả năng virus SARS-CoV-2 phát ra từ phòng thí nghiệm.
Thông tin trên được hé lộ ngay trước khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chuẩn bị nhóm họp để thảo luận về bước tiếp theo của cuộc điều tra nguồn gốc dịch Covid-19.
Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ không bình luận gì về thông tin mới được WSJ đưa ra nhưng cho biết, chính quyền Washington tiếp tục có những câu hỏi nghiêm túc về những ngày đầu tiên của đại dịch Covid-19.
![]() |
Mỹ cùng nhiều nước yêu cầu điều tra thêm về nguồn gốc dịch Covid-19 |
Vào hồi tháng 3-2021, Mỹ, Na Uy, Canada, Anh cùng nhiều nước khác bày tỏ quan ngại về cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 do WHO dẫn đầu, trong đó kêu gọi điều tra thêm và được tiếp cận đầy đủ dữ liệu trong giai đoạn đầu dịch bệnh.
Vào hôm 23-5-2021, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng, nhóm điều tra của WHO đã kết luận rằng, khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm là cực kỳ khó xảy ra.
Theo các nhà điều tra của WHO, Trung Quốc đã từ chối cung cấp dữ liệu thô về các ca mắc Covid-19 đầu tiên, điều này gây khó cho nỗ lực của nhóm trong việc tìm hiểu cách đại dịch bắt đầu.