Tin tặc tuyên chiến với Chính phủ Nga

ANTĐ - Ngày 3-11, nhóm hacker GhostShell đã công bố hàng triệu tài khoản mà họ đã đánh cắp được từ Chính phủ Nga, và nhấn mạnh thêm đây chỉ là một phần trong kế hoạch “chiến tranh không gian mạng tại Nga” của nhóm này.

Trong dự án ProjectBlackStar đăng tải trên Github (địa chỉ đăng ký tên miền Pastebin.com), một thành viên của nhóm cho biết, trong tổng số khoảng 2,5 triệu tài khoản họ đánh cắp được, chủ yếu là các hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan chính phủ, các trường đại học chuyên ngành giáo dục chính trị, pháp luật, viễn thông, các viện nghiên cứu, thông tin y tế và dữ liệu của các tập đoàn lớn của Nga.

Những gì mà nhóm hacker GhostShell đang có trong tay bao gồm tên, mật khẩu, email của các thành viên trên trang web “corp-gov.ru”. Ngoài ra, có 37 tệp tin bị rò rỉ có chứa hàng trăm địa chỉ email khác. Thủ lĩnh của nhóm hacker này cho biết: “GhostShell hiện giờ có thể truy cập vào bất cứ tập tin nào của Chính phủ Nga nhanh hơn cả Cơ quan tình báo của Nga - KSB”. 

Được biết, tháng trước nhóm hacker này đã thâm nhập vào các trang web của hàng trăm trường đại học hàng đầu thế giới, hành động này bắt nguồn từ việc không hài lòng với hệ thống giáo dục Hoa Kỳ của các hacker này, lý do chủ yếu là tiền học phí quá cao.