Tin tặc tấn công trả đũa dự luật Canada chống khủng bố

ANTĐ - Một số trang mạng lớn và một số máy chủ của Chính phủ Canada đã bị đánh sập bởi một cuộc tấn công mạng, Chủ tịch Ủy ban Ngân khố Canada Tony Clement ngày 17-6 xác nhận. 
Tin tặc tấn công trả đũa dự luật Canada chống khủng bố ảnh 1

Nhóm tin tặc Anonymous đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên và tuyên bố đây là hành động để trả đũa dự luật chống khủng bố mới Bill C-51, vừa được một số nhà lập pháp Canada thông qua. Dự luật này mở rộng đáng kể quyền lực và phạm vi hoạt động của cơ quan tình báo Canada.

Trang mạng chính của chính phủ như Canada.ca và trang mạng của Cơ quan tình báo an ninh Canada (CSIS), nằm trong số nhiều trang mạng bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công mạng. Giới chức cho biết, cuộc tấn công cũng làm gián đoạn thư điện tử, hoạt động của các máy chủ và truy cập Internet. Tuy nhiên, trong vài giờ, các cuộc tấn công mạng đã giảm và các trang mạng cũng như tài khoản thư điện tử của Chính phủ Canada đã hoạt động bình thường trở lại.