Tín dụng "đen" quấy nhiễu, đe dọa lãnh đạo doanh nghiệp thủy sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn đến Bộ Công an về việc các cá nhân quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ lãnh đạo nhiều doanh nghiệp thủy sản.
Tình trạng quấy nhiễu, đe dọa lãnh đạo doanh nghiệp thủy sản gây ảnh hưởng đến hoạt động

Tình trạng quấy nhiễu, đe dọa lãnh đạo doanh nghiệp thủy sản gây ảnh hưởng đến hoạt động

Theo đó, nhiều doanh nghiệp thành viên đã phản ánh đến VASEP tình trạng lãnh đạo của doanh nghiệp bị quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ một cách trắng trợn, công khai.

Các cá nhân không quen biết sử dụng điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội… để đe dọa lãnh đạo doanh nghiệp.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, lao động tại nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất bị lôi kéo sử vay nợ thông qua các ứng dụng (app) trên điện thoại hoặc máy tính và rơi vào “vòng xoáy” nợ nần.

Tuy nhiên, đáng chú ý là việc đòi nợ không chỉ diễn ra đối với các cá nhân vay tiêu dùng, mà còn với cả lãnh đạo doanh nghiệp, nơi người lao động làm việc. Phía đòi nợ dùng lời nói khiếm nhã, chửi bởi và nhiều cách thức để quấy nhiễu, đe dọa thành viên Ban giám đốc, công đoàn, các phòng ban của doanh nghiệp.

Không dừng lại ở đó, các cá nhân thực hiện hành vi đòi nợ còn lên các mạng xã hội bôi nhọ công ty, cắt ghép hình ảnh của lãnh đạo công ty và lan truyền như đang truy tìm đối tượng lừa đảo, thậm chí tung tin lãnh đạo công ty đã chết…

“Các thủ đoạn này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, làm xáo trộn cuộc sống và gia đình người lao động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như gây rối trật tự xã hội”- đại diện VASEP cho biết.

Trước tình hình trên, các doanh nghiệp đã phản ánh, báo cáo chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động nhằm can thiệp, ngăn chặn nhưng tình trạng không được cải thiện, thậm chí ngày càng nghiêm trọng.

Do đó, VASEP đề nghị Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) hỗ trợ giải quyết, hướng dẫn cụ thể cho Hiệp hội và doanh nghiệp về cách thức và địa chỉ báo cáo giải quyết sự việc nghiêm trọng này.