Tìm thấy chiếc Porsche 930 Turbo 1976 sau 23 năm bị đánh cắp

ANTĐ - Một chiếc xe đã bị mất cắp 23 năm trước giờ đã được tìm thấy trong một container chứa toàn hàng xe cắp và không rõ nguồn gốc.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP) tại Long Beach, California, Mỹ đã đột kích một container hàng trong tuần qua và thu hồi 1 chiếc Porsche 930 Turbo thế hệ đầu tiên đã bị đánh cắp cách đây gần 23 năm.

Cục An ninh nội địa nói rằng: CBP ở Long Beach, California gần đây đã điều tra một container vận chuyển hàng hóa tại cảng biển Long Beach vào ngày 25-10 khi nó đang chuẩn bị lên đường tới Hà Lan. Trong container, các sĩ quan tìm thấy một chiếc 930 Turbo 1976. Sau khi kiểm tra số seri của xe, người ta phát hiện ra rằng nó đã bị đánh cắp vào tháng 11-1988.

Về hình thức, chiếc xe có vẻ hơi xuống cấp. Có một số chỗ vết sơn bị xước và một số vết rạn nứt trên vỏ xe, đèn ở sườn xe đã bị mờ và không phù hợp với màu sơn nữa. Mặc dù vậy, chiếc xe vẫn rất có giá trị, trong các tài liệu hải quan nó được định giá là 12.552 USD mặc dù trên thực tế, nếu chưa tính động cơ thuộc dạng hiếm của chiếc xe này thì nó đã có giá thấp nhất là 27.552 USD.

Theo các cơ quan chức trách, chiếc xe sẽ không được trả lại cho chủ cũ và sẽ được trả cho công ty bảo hiểm, nơi đang nắm giữ các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu. Khi chiếc xe được sản xuất vào năm 1976, nó có một động cơ single-turbo, 3.0 lít 6 xi lanh với công suất 256 mã lực và hộp số sàn 4 cấp.

Cùng với chiếc xe Porsche bị đánh cắp, cơ quan CBP cũng phát hiện ra 51 chiếc xe và 49 động cơ, tất cả đều đang chuẩn bị được vận chuyển đến Hà Lan. Trong đó 24 chiếc bị đánh cắp và 63 chiếc chưa được khai báo. Ngay cả khi có 7 chiếc bị định giá thấp và 6 chiếc có giấy tờ giả mạo, ước tính tổng giá trị bị thu hồi vào khoảng 1,8 triệu USD.