Trước trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan:

Tiếp tục tìm... điểm yếu

ANTĐ - Gặp một đội bóng có thể hình và thể lực vượt trội như U23 Uzbekistan là cơ hội tốt để HLV Miura “nhặt sạn” trong đội hình chưa thật sự hoàn thiện của ông.

Tiếp tục tìm... điểm yếu ảnh 1Công Phượng và các đồng đội vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu. Ảnh: Quang Thắng

Trong quá trình chạy đà chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á vào cuối tháng này, ĐT U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Toshiya Miura đã có 2 trận giao hữu thành công về mặt tỉ số, thắng 3-1 trước HN T&T và thắng 1-0 trước U23 Indonesia. Nói thành công về tỉ số, bởi dù thắng, nhưng U23 Việt Nam vẫn còn bộc lộ nhiều điểm yếu khiến HLV Miura chưa hài lòng. Cuộc chạm trán U23 Uzbekistan vào chiều 14-3 tới trên sân Thống Nhất (TP.HCM) được coi là cơ hội để nhà cầm quân người Nhật tiếp tục hoàn thiện đội hình và lối chơi của các cầu thủ. Trên bình diện châu lục, đội bóng tới từ Trung Á này luôn được đánh giá cao hơn so với Việt Nam. 

Ở thời điểm này, U23 Uzbekistan cũng đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Giải đấu gần nhất họ tham dự là King’s Cup tại Thái Lan. Tại giải đấu này, U23 Thái Lan, đội sẽ là đối thủ của U23 Việt Nam trong trận giao hữu vào ngày 22-3 tới, đã bị U23 Uzbekistan đánh bại 5-2. Hai trận đấu còn lại, đội bóng đến từ Trung Á để thua 0-1 trước U23 Hàn Quốc và thua 2-4 trước U20 Honduras. Nhìn chung, U23 Uzbekistan là một đội bóng mạnh với các đối thủ ở Đông Nam Á và là sự cọ xát cần thiết cho U23 Việt Nam.

Thời điểm này, càng gặp đối thủ mạnh, HLV Miura càng có điều kiện để hoàn thiện đội hình, bởi U23 Việt Nam chỉ còn trận giao hữu này và trận đấu với Thái Lan trên sân khách là sẽ chính thức bước vào 3 trận quyết định vòng loại U23 châu Á. Trong 2 trận giao hữu ở Hà Nội vừa qua, dù thắng nhưng HLV Miura liên tục than phiền về sự hỗ trợ cũng như tranh chấp ở hàng thủ và sự thiếu nhạy bén của hàng công. Những cầu thủ to cao cùng lối chơi bóng bổng sở trường của đội khách sẽ là bài thử quan trọng để HLV Miura một lần nữa kiểm định được điểm mạnh, điểm yếu của các học trò. 

Ngoài hoàn thiện đội hình, trận đấu này cũng rất quan trọng với  các cầu thủ để làm quen với thời tiết, bởi nó diễn ra ở TP.HCM, nơi có khí hậu khô nóng, khác hẳn với Hà Nội thời điểm này. Ông Miura cho rằng, việc thi đấu ở TP.HCM sẽ giúp các cầu thủ tránh được những chấn thương đáng tiếc do sân trơn, bóng ướt như ở Hà Nội. Cùng với đó, khí hậu ở TP.HCM cũng tương đồng với ở Kuala Lumpur, Malaysia, nơi sẽ diễn ra vòng loại U23 châu Á vào cuối tháng 3 này. 

Trận giao hữu với U23 Uzbekistan sẽ diễn ra lúc 17h ngày 14-3 trên sân Thống Nhất, TP.HCM. Sau trận đấu này, ĐT U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Bangkok để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội chủ nhà Thái Lan, được dẫn dắt bởi HLV Kiatisuk, vào ngày 22-3, trước khi sang Malaysia dự vòng loại U23 châu Á 2016.

Tiền vệ Xuân Trường không cùng ĐT U23 vào TP.HCM

Do tiền vệ trụ cột Xuân Trường phải điều trị chấn thương tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội, nên HLV Miura đã quyết định để cầu thủ này ở lại Hà Nội. Trước đó, các bác sĩ kết luận Xuân Trường sẽ phải mất ít nhất 2 đến 3 tuần mới bình phục chấn thương. Đây là trường hợp duy nhất phải ở lại Hà Nội để điều trị. Hai trường hợp chấn thương mới đây nhất là Ngọc Hải, Đức Lương đều được xác định là không nghiêm trọng và có thể sớm thi đấu cho U23 Việt Nam.