Tiền đạo đội CAND lên tuyển chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền đạo Lê Minh Bình của CLB bóng đá Công an nhân dân (CAND) có tên trong danh sách chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022 và ASIAD 19 của đội tuyển Olympic Việt Nam.

Chiều 30-4, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022 cũng như ASIAD 19.

Theo đó, lực lượng của đội đa phần là những cầu thủ đã góp mặt trong các đợt tập huấn trước đây của ĐT U19/U22/U23 Việt Nam, phục vụ cho các mục tiêu như SEA Games 31 hay vòng loại U23 châu Á 2022.

Tiền đạo Lê Minh Bình trong màu áo CLB Công an nhân dân

Tiền đạo Lê Minh Bình trong màu áo CLB Công an nhân dân

Một số gương mặt tiêu biểu có thể kể đến là thủ môn Y Eli Niê, Đặng Tuấn Hưng, hậu vệ Cao Trần Hoàng Hùng, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Minh, tiền đạo Trần Danh Trung hay Lê Minh Bình, cầu thủ duy nhất của đội CAND góp mặt.

Ngoài ra, đội cũng có sự gia nhập của nhóm 5 cầu thủ U23 Việt Nam không nằm trong danh sách đi Phú Thọ chuẩn bị cho SEA Games 31 là Đoàn Anh Việt, Đặng Văn Tới, Nguyễn Văn Việt, Trần Bảo Toàn và Bùi Vĩ Hào.

Người sẽ nắm quyền dẫn dắt ĐT Olympic Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022 và hướng tới ASIAD 19 là HLV Gong Oh-kyun người Hàn Quốc.

Tuy nhiên, do ông Gong Oh-kyun đang thuộc thành phần BHL U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31, nên trước mắt công tác huấn luyện Olympic Việt Nam được giao cho các trợ lý HLV gồm: Kim Woo-jae, Lưu Danh Minh, Vũ Hồng Việt và HLV thủ môn Võ Văn Hạnh.

Lực lượng ĐT Olympic Việt Nam đợt này đồng thời cũng có nhiệm vụ dự phòng cho U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31, bởi theo quy định, các đội tuyển có thể thay thế tối đa 15 người trong trường hợp nhiễm Covid-19.

ĐT Olympic Việt Nam bắt đầu tập trung đợt 1 năm 2022 từ ngày 30-4 đến ngày 23-5 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Danh sách tập trung ĐT Olympic Việt Nam

Danh sách tập trung ĐT Olympic Việt Nam