Tiêm kích Mỹ truy đuổi máy bay xâm phạm không phận Thủ đô Washington D.C

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhà chức trách Mỹ đã điều các máy bay chiến đấu tới ngăn chặn chiếc máy bay hạng nhẹ xâm phạm không phận Thủ đô Washington D.C trước khi nó lao xuống địa hình đồi núi ở phía Tây Nam bang Virginia.
Một chiếc máy bay cỡ nhỏ Cessna Citation

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ Cessna Citation

Trong lúc rượt đuổi chiếc máy bay Cessna Citation vào ngày 4-6, các tiêm kích đã tạo ra tiếng nổ siêu thanh trên bầu trời Thủ đô nước Mỹ, khiến người dân ở một số khu vực hoảng sợ.

Đài CNN dẫn nguồn giấu tên cho biết, 4 người đã ở trên máy bay Cessna Citation. Cảnh sát nói rằng, lực lượng cứu hộ không tìm thấy ai trên máy bay sống sót.

Một quan chức Mỹ cho biết, các máy bay tiêm kích không gây ra vụ tai nạn này.

Chiếc máy bay bị rơi được đăng ký dưới tên một công ty có trụ sở tại bang Florida. John Rumpel, người điều hành công ty, nói với tờ New York Times rằng con gái ông, cháu gái 2 tuổi, bảo mẫu và phi công đều có mặt trên máy bay. Theo ông Rumpel, những người này đang trở về nhà của họ ở East Hampton thuộc Long Island, sau khi đến thăm nhà ông ở Bắc Carolina. Rumpel nói rằng, ông không có nhiều thông tin về vụ việc nhưng hy vọng gia đình ông không gặp nạn.

Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết, quân đội Mỹ đã cố gắng thiết lập liên lạc với phi công, người không nhận được phản hồi, cho đến khi chiếc Cessna bị rơi gần Rừng Quốc gia George Washington ở Virginia.

“Máy bay NORAD được phép di chuyển với tốc độ siêu thanh và người dân trong khu vực có thể đã nghe thấy tiếng nổ siêu thanh”, tuyên bố nêu rõ, đồng thời cho biết thêm, tiêm kích của NORAD cũng sử dụng pháo sáng nhằm thu hút sự chú ý của phi công.

“Pháo sáng được sử dụng nhằm thể hiện sự quan tâm cao nhất đến sự an toàn của máy bay bị chặn và những người trên mặt đất. Pháo sáng cháy nhanh và hoàn toàn không gây nguy hiểm cho những người dưới mặt đất khi phát tán”, NORAD khẳng định.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết, chiếc Cessna đã cất cánh từ Elizabethtown, bang Tennessee, vào ngày 4-6 và hướng đến Sân bay MacArthur ở Long Island.

Theo trang web chuyên theo dõi chuyến bay Flight Aware, chiếc máy bay này dường như đã đến khu vực New York và thực hiện cú ngoặt gần 180 độ, bay thẳng đến Washington D.C và kết thúc hành trình ở Virginia. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ điều tra sự việc.