Tịch thu 1,5 tỷ USD của nhà Gadhafi

ANTĐ - Cảnh sát Italia cho biết, họ vừa tịch thu số tài sản trị giá 1,5 tỷ USD của gia đình cố lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi, trong đó có cổ phần tại ngân hàng lớn nhất Italia. 

Số tài sản trên bị phong tỏa hồi năm ngoái theo nghị quyết của Liên hợp quốc khi các lực lượng trung thành với Tổng thống Gadhafi tấn công dân thường Libya, bao gồm số cổ phần ở ngân hàng Unicredit, câu lạc bộ bóng đá Juventus và tập đoàn năng lượng Eni. Ngoài ra, trong số tài sản bị tịch thu còn có một căn hộ ở Rome, một mảnh đất trên đảo Pantelleria và 2 chiếc xe mô tô. Nhà chức trách Italia cho hay, việc tịch thu được thực hiện theo yêu cầu của Tòa án Hình sự quốc tế phụ trách điều tra các vấn đề liên quan tới Libya.