"Tia chớp" chiến thắng nghẹt thở ở Bắc Kinh

ANTĐ - VĐV điền kinh người Jamaica, Usain Bolt một lần nữa chói sáng ở thời điểm quan trọng nhất, khi bảo vệ thành công chức vô địch thế giới cự ly 100m trong cuộc đua nghẹt thở ở Bắc Kinh và tái khẳng định anh vẫn là người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh. 

Nam VĐV 29 tuổi, người thường được gọi với biệt danh “Tia chớp”, đã vượt qua đối thủ đang “vào phom” của Mỹ, Justin Gatlin trong 30m cuối và giành HCV với thành tích 9,79 giây, thành tích tốt nhất của ngôi sao này trong mùa giải năm nay.

Gatlin kết thúc cuộc đua ở vị trí á quân với thành tích 9,80, giành HCB, trong khi Andre de Grasse của Canada và Trayvon Bromell của Mỹ cùng về đích ở vị trí thứ ba với thành tích 9,92 giây, chia sẻ tấm HCĐ.
Với kết quả này, Bolt - nhà ĐKVĐ Olympic và Thế giới, vẫn chưa bị đánh bại ở cự ly 100m hoặc 200m ở 6 giải đấu lớn kể từ năm 2007.

“Đây là chiến thắng có rất nhiều ý nghĩa, bởi vì tôi không đạt được phong độ tốt trong mùa giải năm nay", Bolt, người vật lộn tìm lại phong độ sau những ca chấn thương bộc bạch trong cuộc trả lời phỏng vấn. “Nó đến trong lúc tôi gặp phải một số vấn đề, điều làm tôi rất hạnh phúc”.

Cuộc chạy đua tại Bắc Kinh (23-8) là một trong những trận chung kết môn điền kinh giàu kịch tính nhất những năm gần đây. Gatlin “vai kề vai” với Bolt trong 80m, nhưng dường như VĐV này không duy trì được sự cân bằng ở thời điểm quyết định. Tuy nhiên, việc Bolt được thi đấu tại sân Tổ Chim, nơi anh ghi dấu với 2 tấm HCV Olympic vào năm 2008, như nguồn động lực khích lệ cho ngôi sao người Jamaica.  

Thành tích tốt nhất của Bolt trong năm nay là 9,87 giây tại London Anniversary Games hồi tháng 7. Bolt bảo vệ thành công chức vô địch thế giới khi chỉ ít hơn 0,01 giây so với Gatlin. Thành tích tốt nhất cũng là kỷ lục mà Bolt lập được tại cự ly 100m ở Olympic Bắc Kinh năm 2008 là 9,69 giây.