- Nga yêu cầu Mỹ trả lại các cơ sở ngoại giao
- Nga - Mỹ trong vòng xoáy "ăn miếng, trả miếng"
- Bà Zakharova: Moscow hoài nghi về chính sách của Mỹ đối với Nga
Cuộc tập trận Aurora 2017 sẽ diễn ra trong vòng 3 tuần bao gồm tình huống giả định Stockholm và hòn đảo Gotland bị tấn công bởi quân đội nước ngoài.
“Nếu bạn kiểm soát Gotland, bạn sẽ kiểm soát được đường biển và đường hàng không tới các nước Baltic”, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist nói với tờ Financial Times.

Thụy Điển tập trận cùng rất nhiều nước NATO trước mối đe dọa từ Nga
Cuộc tập trận này sẽ bao gồm 20.000 lính, trong đó 90% đến từ Thụy Điển, phần còn lại là từ các nước Đan Mạch, Estonia, Pháp, Lithuania và Na Uy.
Lực lượng vũ trang Thụy Điển đã tuyên bố cuộc tập trận này là nhằm để củng cố khả năng phòng thủ trước “một đối thủ lớn, mạnh và phức tạp trong khu vực”, điều được cho là ám chỉ tới Nga.
Thụy Điển hiện không phải là một thành viên NATO, tuy nhiên, khả năng nước này sẽ gia nhập khối quân sự là điều đã được bàn luận từ lâu và đang trở thành chủ đề nóng trong cuộc bầu cử tổng thống mới tại nước này vào năm 2018.
Tổng thống Putin đã lên tiếng quan ngại về việc Thụy Điển sẽ gia nhập NATO, đồng thời cảnh báo rằng, điều này sẽ khiến Moscow buộc phải có hành động đáp trả.
Trong thời gian 21 đến 29-9 tới, Nga và Belarus cũng sẽ tiến hành cuộc tập trận Zapad 2017, trong đó huy động 12.700 lính, 70 máy bay và 700 phương tiện quân sự dưới mặt đất.