Thượng viện Mỹ cấm Bộ Quốc phòng mua vũ khí của Nga

ANTĐ - Mọi người thường thắc mắc từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Bộ Quốc phòng Mỹ công bố các hợp đồng mua vũ khí Nga, mà nếu có thì Mỹ mua vũ khí Nga để làm gì khi họ vẫn đang thừa thãi các loại vũ khí hiện đại?

Vừa qua, Thượng viên Mỹ đã liệt nhà xuất khẩu vũ khí nổi tiếng của Nga là Công ty xuất khẩu quốc phòng Rosoboronexport vào “Danh sách đen” trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí. Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, lệnh cấm buôn bán vũ khí này sẽ có hiệu lực từ tháng 1 năm 2013. Đây là phản ứng đáp trả lại hành vi phớt lờ các lệnh cấm của Mỹ, tiếp tục bán vũ khí cho chính phủ Assad ở Syria của công ty này. Thế nhưng, suốt từ ngày 03/12 đến nay, Rosoboronexport khẳng định họ vẫn chưa nhận được bất cứ thông cáo chính thức nào của chính phủ Mỹ về việc hủy bỏ các hợp đồng đã ký.

Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Rosoboronexport. Năm 2008, công ty xuất khẩu vũ khí này của Nga cũng bị Bộ Quốc phòng Mỹ liệt vào danh sách đen vì dính dáng đến các hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa cho Iran. Thế nhưng công ty xuất khẩu quốc phòng Nga vẫn kiên quyết phủ nhận các cáo buộc của chính phủ Mỹ, và đến tháng 5 năm 2010, ông Obama đã phải ra lệnh hủy bỏ lệnh cấm này vì không tìm ra được chứng cớ.

Với những siêu trực thăng vận tải như CH-53E Super Stallion, Mỹ mua trực thăng vận tải
Mi-17V5 của Nga làm gì?

Thượng nghị sỹ John Corning thuộc đảng Cộng Hòa, một chính khách thuộc phe “Diều hâu” rất tán thành lệnh cấm buôn bán vũ khí với Rosoboronexport của chính phủ Mỹ. Ông John Corning bày tỏ quan điểm rằng: “người dân Mỹ đóng thuế không phải để tài trợ gián tiếp cho các hành vi thảm sát dân thường vô tội ở Syria”.

Trước đây, quân đội Apghanistan rất ưa chuộng loại máy bay trực thăng Mi-17 của Liên Xô cũ, bắt đầu từ thập niên 80 của thế kỷ trước, họ chỉ sử dụng 2 loại máy bay trực thăng nổi tiếng của Liên Xô là Mi-17 và Mi-8. Tháng 5 năm 2011, Bộ quốc phòng Mỹ đã tìm đủ mọi cách để mua lại 21 chiếc máy bay trực thăng vận tải Mi-17V5 của quân đội Apghanistan với hợp đồng trị giá 367,5 triệu USD. Mục đích mua loại máy bay này của Mỹ đang bị nghi ngờ là để tìm hiểu công nghệ chế tạo máy bay trực thăng Nga, vì trên thực tế quân đội Mỹ có rất nhiều loại máy bay vận tải hiện đại, bao gồm cả trực thăng lẫn máy bay vận tải cánh quạt nổi tiếng Osprey.

Hay Mỹ dùng Mi-17V5 để nghiên cứu một loại máy bay vận tải thay thế CH-47 Chinook?

Tiếp theo, vào tháng 6 năm 2012, Bộ Quốc phòng Mỹ lại quyết định mua tiếp 10 chiếc Mi-17 các loại trong gói thầu của Rosoboronexport bán cho không quân Apghanistan, giá trị hợp đồng không được tiết lộ nhưng các nhà phân tích thương mại vũ khí cho rằng, con số này vào khoảng trên 170 triệu USD. Thế nhưng, với lệnh cấm tất cả các giao dịch buôn bán vũ khí với công ty xuất khẩu quốc phòng Nga vừa ban hành của chính phủ Mỹ, hợp đồng này đang đứng trước bờ vực phá sản.