ĐT Việt Nam - CHDCND Triều Tiên (18h hôm nay 6-10, VTV6):

"Thuốc thử" hữu ích cho thầy trò HLV Hữu Thắng

ANTD.VN - Có trong tay đội hình mạnh nhất, HLV Jorn Andersen bên phía CHDCND Triều Tiên khẳng định sẽ áp dụng lối chơi theo phong cách châu Âu. Đây sẽ là “thuốc thử” hữu ích cho thầy trò HLV Hữu Thắng trong quá trình chuẩn bị AFF Cup 2016.

"Thuốc thử" hữu ích cho thầy trò HLV Hữu Thắng ảnh 1CHDCND Triều Tiên (áo trắng) là đội bóng mạnh của châu Á. Ảnh: Bảo Lâm

CHDCND Triều Tiên đang có đội hình mạnh nhất, với nòng cốt là các cầu thủ từng giành Á quân ASIAD 2014. Trong đó, nổi bật là tiền đạo Pak Kwang Ryong hiện đang khoác áo CLB Lausanne (Thụy Sỹ), từng thi đấu ở đấu trường UEFA Champions League trong màu áo CLB Basel năm 2011 và Jong Il Gwan - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á 2010.

Dẫn dắt CHDCND Triều Tiên là HLV quốc tịch Đức gốc Na Uy, Jorn Andersen - người từng giúp CLB Mainz 05 giành quyền thăng hạng Bundesliga 2010. Là HLV ngoại đầu tiên dẫn dắt CHDCND Triều Tiên, ông Andersen sớm gây ấn tượng khi cầm hòa Iraq 1-1 và thắng UAE 2-0 hồi tháng 8 vừa qua.

Để chuẩn bị cho trận giao hữu tại TP.HCM, CHDCND Triều Tiên đã tập trung đội tuyển được một tháng và không giấu giếm tham vọng chiến thắng. Một chi tiết đáng lưu ý là bóng đá Triều Tiên chỉ ký hợp đồng với HLV Andersen 8 tháng, vì vậy, HLV gốc Na Uy này buộc phải tận dụng các trận giao hữu để “ghi điểm” và tạo thuận lợi cho cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với CHDCND Triều Tiên vào tháng 12 tới.

“Suốt 5 tháng làm việc tại CHDCND Triều Tiên tôi cố gắng thay đổi diện mạo đội tuyển nước này, đó là huấn luyện đội có lối đá theo phong cách châu Âu. Hai trận đấu với Iraq và UAE vừa qua là thành quả bước đầu, khiến tôi rất hài lòng. Tôi chưa biết nhiều về ĐT Việt Nam, song hy vọng sẽ tiếp tục có kết quả tốt ở trận đấu vào tối 6-10”, HLV Andersen phát biểu tại buổi họp báo trước trận.

Còn thủ môn đội trưởng Ry Myong Guk, người có nhiều năm khoác áo đội tuyển CHDCND Triều Tiên và từng góp mặt trong vài trận đấu với Việt Nam, đánh giá: “Thi đấu với ĐT Việt Nam không bao giờ là dễ dàng. Tôi nghĩ lần này sẽ là trận đấu khó khăn nhưng hấp dẫn”.

Trong khi đó, HLV Hữu Thắng dành cho đối phương sự tôn trọng: “CHDCND Triều Tiên là đội bóng mạnh của châu Á, họ từng dự World Cup. Các cầu thủ Triều Tiên có thể hình và thể lực hơn hẳn cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, đây là trận đấu chúng tôi muốn cống hiến cho khán giả nên sẽ cố gắng thể hiện hết mình”.

Công Phượng ra sân từ đầu?

Từng tuyên bố “các cầu thủ tập trung ĐTQG muộn (trong đó có Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường) không có tên trong danh sách ra sân”, nhưng có vẻ như HLV Hữu Thắng đã thay đổi quyết định. “Tôi sẽ có điều chỉnh về đội hình ra sân phù hợp và muốn tất cả các cầu thủ ai cũng sẽ được ra sân để tạo sự cạnh tranh lành mạnh”, ông Thắng nói. Ở trận hòa CHDCND Triều Tiên 1-1 năm 2015 trên sân Mỹ Đình, Công Phượng ngồi dự bị và chỉ được vào sân trong hiệp 2.