Công Phượng về nước, chờ tỏa sáng cùng ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Hôm qua 2-10, hai tuyển thủ Việt Nam đang thi đấu ở Nhật là Công Phượng và Tuấn Anh về nước hội quân cùng đồng đội và HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng.

Công Phượng về nước, chờ tỏa sáng cùng ĐT Việt Nam ảnh 1Công Phượng (trái) là sự bổ sung đáng giá cho ĐT Việt Nam

Là một trong những cầu thủ chơi kỹ thuật nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, Công Phượng được HLV Hữu Thắng ưu ái trong cách vận hành chiến thuật cũng như cách chơi bóng ngắn và ít chạm. Với nhà cầm quân người Nghệ An, Công Phượng là cá nhân có thể gây đột biến và mang tới sự sáng tạo trên sân. Chính vì thế, HLV Hữu Thắng rất chờ đợi sự có mặt của Công Phượng cũng như Tuấn Anh, bất chấp việc suốt thời gian qua, cựu tiền đạo của HAGL chỉ ngồi dự bị ở Mito  Hollyhock.

Trong khi đó, Tuấn Anh khả quan hơn một chút, khi vừa có bàn thắng đầu tiên cho         Yokohama FC. Trở lại quê nhà để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016, cả hai đều tỏ ra háo hức. “Được trở lại quê nhà để phục vụ cho ĐTQG là một vinh dự lớn. Tôi đã học được nhiều điều ở Nhật Bản và hy vọng sẽ đóng góp được chút sức lực nhỏ bé của mình cho đội tuyển. Tôi nghĩ vấn đề mình cần tiếp tục cải thiện bây giờ là thể lực”, Công Phượng chia sẻ.

Trước Công Phượng và Tuấn Anh, một tiền vệ khác đang thi đấu ở Hàn Quốc là Lương Xuân Trường cũng đã về Việt Nam tập trung đợt này. HLV Hữu Thắng cho biết: “Tôi rất vui mừng khi cả 3 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài đã kịp về tập trung với tình trạng sức khỏe ổn. Tôi nghĩ họ là những sự bổ sung giá trị cho ĐTQG ở thời điểm này, nhờ năng lực của mình”. Như vậy, ngoài trường hợp của cầu thủ xuất thân từ đá phủi là Nghiêm Xuân Tú không thể tập trung do chấn thương, HLV Hữu Thắng đã có trong tay những cầu thủ ưng ý nhất. Tất cả đều đang hăng say luyện tập và nhồi thể lực cho chặng đường sắp tới. 

Trong một diễn biến khác, nhà cầm quân gốc Nghệ An đã chính thức nói “không” với trường hợp hy hữu ở ĐTQG trong ít ngày qua, là đơn xin thử việc của một kỹ sư xây dựng đá bóng nghiệp dư Anh Vũ. HLV Hữu Thắng đã cảm ơn sự nhiệt thành và dũng cảm của “cầu thủ” sinh năm 1984 này và hóm hỉnh hẹn trao cho anh một cơ hội khác nếu ông có dịp xỏ giày ra sân… đá phủi.

Thầy trò HLV Hữu Thắng còn 3 ngày nữa để chuẩn bị cho trận giao hữu đáng chú ý với CHDCND Triều Tiên trên sân Thống Nhất (TP.HCM) vào ngày 6-10 tới. Sau đó, ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia để đá giao hữu với ĐTQG nước này vào ngày 9-10, trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn.