- Hà Nội đề nghị các chủ sử dụng đất cung cấp hồ sơ để làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai
- Hà Nội triển khai chiến dịch 90 ngày "làm sạch, làm giàu" dữ liệu đất đai
![]() |
Cán bộ Thuế Hà Nội hỗ trợ người dân hướng dẫn người dân kê khai, nộp thuế đất đai |
Theo đại diện Thuế Hà Nội, hiện nay, bên cạnh khối lượng công việc thường xuyên, cán bộ thuế phải rà soát, kiểm tra dữ liệu đất đai đồng thời trực tiếp hướng dẫn người dân kê khai, nộp thuế trực tuyến.
Hồ sơ cần xử lý rất lớn, trải dài từ thuế sử dụng đất, lệ phí trước bạ đến các khoản thu khác liên quan chuyển nhượng, cho thuê đất. Từng bộ hồ sơ phải đối chiếu chéo với dữ liệu từ địa chính, văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan công chứng…
Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao độ. Trong khi đó, với tiến độ khẩn trương, nhân lực hạn chế càng khiến cường độ làm việc của cán bộ thuế tăng gấp nhiều lần. Tại nhiều địa bàn, cán bộ thuế phải thường xuyên làm việc đến 21-22 giờ đêm.
Theo cơ quan Thuế, một trong những thách thức lớn đến từ sự chênh lệch trong khả năng tiếp cận công nghệ. Người trẻ quen dùng smartphone, nhưng nhiều người cao tuổi còn lúng túng ngay từ bước cài đặt ứng dụng. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ thuế phải kiên nhẫn hướng dẫn, thậm chí có lúc phải “cầm tay chỉ việc” để bảo đảm mọi người đều có thể hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Ngoài ra, cán bộ thuế còn phải khéo léo khi đối diện với những hồ sơ nợ đọng, vi phạm đất đai, những cuộc trao đổi căng thẳng với người dân và doanh nghiệp.
“Chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai thực sự là phép thử khắc nghiệt với ngành thuế. Đằng sau mỗi dữ liệu được chuẩn hóa là những giọt mồ hôi, sự nhẫn nại và cả sự hy sinh thầm lặng của cán bộ thuế” – lãnh đạo Thuế Hà Nội chia sẻ.