![]() |
Nguồn rau xanh vẫn dồi dào nhưng khách mua thưa vắng |
Tại chợ Mỹ Đình, sáng 30-9, dù trời mưa to nhưng các hàng quán bán rau xanh không nghỉ chợ. Rau ăn lá và rau củ quả vẫn đầy đủ chủng loại.
Cải bắp, cải xanh 20.000-25.000 đồng/kg, su hào 30.000 đồng/kg, cà chua 35.000 đồng/kg. Rau muống 8.000 đồng/mớ. Mức giá này đã tăng nhẹ so với cuối tuần trước. Trong khi đó, giá các loại củ quả: dưa chuột, bí xanh, bí đỏ, khoai tây giữ ổn định.
Do mưa to kéo dài nên hầu hết các chợ cóc, hàng quán bán rau xanh, thực phẩm nhỏ lẻ tại Mỹ Đình đóng cửa. Người dân muốn mua thực phẩm thiết yếu phải đến chợ dân sinh hoặc siêu thị.
Tại chợ Xốm (Hà Đông), các loại rau xanh dồi dào và giá cả chưa tăng. Rau muống giòn 12.000 đồng/mớ; rau muống thường 6.000 đồng/mớ; rau ngót, rau dền 10.000 đồng/mớ, các loại nấm và củ quả giá vẫn giữ ổn định.
Chị Sen (tiểu thương chợ Xốm) cho biết: “Thời tiết mưa nhiều từ sáng nay nhưng nguồn hàng chúng tôi đã báo nhập từ hôm trước nên vẫn dồi dào. Tuy nhiên mưa to thế này thì các phiên sau chắc rau lá sẽ hỏng nhiều, giá còn tăng nữa”.
Trong khi đó, tại chợ Mỹ Đình, chị Hoa Nguyễn (tiểu thương) cũng cho hay: “Hôm nay hàng vẫn dồi dào nhưng nếu mưa to tiếp diễn thì mai hàng về khó hơn. Nhiều đoạn bị ngập, chúng tôi nhập khó. Lãi bán hàng không đủ tiền sửa xe”.
Ghi nhận cho thấy, ngoài các mặt hàng rau xanh, tại các chợ dân sinh, thực phẩm tươi sống như: thịt lợn, bò, gà vẫn dồi dào. Thủy hải sản ít hơn. Giá các loại thực phẩm tươi sống chưa biến động so với trước đó.
Do thời tiết mưa xối xả liên tiếp nên chợ rất vắng khách, người dân có xu hướng tích trữ từ trước đó.
Trong khi đó, tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, khách hàng tới mua khá đông. Nguyên nhân là vì đến các điểm mua sắm này, người dân có thể mua được nhiều mặt hàng cùng lúc, gồm cả thực phẩm tươi sống, rau xanh, trái cây, đồ khô… thay vì đi mua từng món tại các chợ. Hàng hóa tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi tại Hà Nội dồi dào.
Có hệ thống phân phối bán lẻ hàng tiêu dùng lớn nhất toàn quốc hiện tại, WinCommerce đã chủ động phương án cung cấp hàng hóa trong dịp mưa bão. Bà Nguyễn Thị Thùy Hương - Giám đốc Vận hành WinCommerce cho biết, WinMart/WinMart+ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để đảm bảo nguồn cung ổn định và duy trì giá cả bình ổn trong suốt giai đoạn bão lũ.
Tại các điểm bán trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão, WinMart/WinMart+ đã lên kế hoạch tăng nguồn cung thực phẩm tươi sống như rau củ và thịt lên 50%, hàng thiết yếu như mì tôm, nước mắm, dầu ăn, gia vị... tăng 20%. Bên cạnh đó, WinMart chủ động điều chuyển các mặt hàng rau củ quả như cải chip, bắp cải, cải thảo, cà chua, cà rốt... từ các nhà cung cấp và vùng sản xuất từ Lâm Đồng, đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng và đầy đủ để phục vụ người tiêu dùng.
Hệ thống tôi cũng duy trì các chương trình ưu đãi để hỗ trợ khách hàng, chương trình ưu đãi 20% dành cho các sản phẩm thịt sạch MEATDeli và rau sạch WinEco vẫn được áp dụng cho hội viên WiN.
“Dù một số cửa hàng tại các khu vực bị ảnh hưởng do bão đang đối mặt với nhiều khó khăn, thiệt hại cơ sở vật chất và hàng hóa, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho người lao động, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, đảm bảo nguồn cung với giá cả bình ổn để phục vụ người tiêu dùng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội”- đại diện WinCommerce nói.
Trước đó, ngày 29-9, Bộ Công Thương ban hành Công điện số 7406/CĐ-BCT, triển khai nhiệm vụ ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10.
Một trong những nội dung đáng chú ý tại công điện là Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa trên địa bàn triển khai tốt kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu; rà soát các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa, lũ để có phương án cụ thể đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng.
Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, thu lợi bất chính, đặc biệt các mặt hàng tôn, tấm lợp, vật liệu xây dựng, hàng hoá tiêu dùng thiết yếu của người dân...