Thực khách nhai phải bao cao su trong đĩa mực ống

ANTĐ - Bạn có thể thêm bao cao su vào danh sách những vật thô thiển bị bỏ lại trong đĩa thức ăn. 

Mai Lương, một thực khách người Trung Quốc đã tìm thấy bao cao su khi ăn món mực ống và cá tại một nhà hàng địa phương. Việc kỳ quái không chỉ dừng lại ở đó, khi cô phàn nàn với người quản lý. Bà chủ nhà hàng đã nhanh chóng đưa miếng bao cao su lên miệng và nuối chửng.

“Thật kinh tởm. Khi tôi dùng đĩa lật miếng trông giống mực ống, mới phát hiện đó là một chiếc bao cao su. Liệu cái bao này đã được sử dụng hay chưa ?”, cô Lương hoảng hốt.

Chiếc bao cao su có hình thù giống những miếng mực ống cắt


Giải thích về việc nhanh chóng nuốt bao cao su, bà Yi Ze Teng, chủ nhà hàng cho biết bà phản ứng như vậy vì không muốn các thực khách khác chú ý đến, nhằm giữ uy tín cho nhà hàng. Bà còn lớn tiếng cáo buộc thực khách cố tình bỏ vật thể lạ vào đĩa thức ăn để được ăn miễn phí. Theo Yi Ze Teng, khách hàng đe dọa bắt bà phải nuốt miếng bao cao su mới chịu để yên vụ việc.

Tuy nhiên cô Lương lại kể một câu chuyện khác: “Chúng tôi không yêu cầu bà ta ăn bao cao su. Khi chúng tôi tìm thấy nó và phản ánh việc đó với bà ta. Bà ta đã có thái độ khinh miệt. Bà yêu cầu chúng tôi đặt lại nó vào đĩa thức ăn nếu muốn được ăn miễn phí. Một người bạn đi cùng tôi cảm thấy hành động đó thật bệnh hoạn và yêu cầu nhà hàng nên cho bà ta đi khám. Nhưng họ từ chối”. Cô Lương cho rằng bà Teng làm vậy để ngăn cô cùng nhóm bạn có bằng chứng đi báo cảnh sát hay cơ quan vệ sinh thực phẩm địa phương. Vì khi nói muốn được bồi thường, là lúc bà ta cầm lấy chiếc bao cao su và nuốt chửng nó.

Bà Teng nói món cá và mực sốt đó rất nóng nếu có bao cao su ắt hẳn nó đã phải chảy ra rồi. Cô Lương bất bình với thái độ tráo trở của chủ nhà hàng nên đã cùng nhóm bạn quyết định thuê luật sư và kiện nhà hàng ra tòa.