Olympic Tokyo 2020

Thua 'mũi tên vàng', nữ cung thủ Việt Nam bị loại đáng tiếc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở mũi tên quyết định, Đỗ Thị Ánh Nguyệt được quyền bắn sau nhưng chỉ đạt 7 điểm và bị loại đáng tiếc do kém Hayakawa Ren của nước chủ nhà 1 điểm.

Sáng nay 28-7, thể thao Việt Nam dồn sự chú ý vào phần thi đấu loại trực tiếp (vòng 1/32) môn bắn cung, nơi nữ cung thủ 20 tuổi Đỗ Thị Ánh Nguyệt so tài cùng VĐV chủ nhà Nhật Bản, Hayakawa Ren.

Ở vòng loại xếp hạng, Ánh Nguyệt chỉ xếp hạng 49, trong khi Hayakawa Ren đứng thứ 16.

Đỗ Thị Ánh Nguyệt để thua đáng tiếc trước cung thủ chủ nhà, qua đó dừng bước ở vòng 1/32

Đỗ Thị Ánh Nguyệt để thua đáng tiếc trước cung thủ chủ nhà, qua đó dừng bước ở vòng 1/32

Tuy nhiên khi đối đầu trực tiếp, cung thủ của Việt Nam gây bất ngờ khi áp đảo đối thủ với tỷ số 5-3 sau bốn lượt bắn. Đáng tiếc cô để đối thủ san hoà 5-5.

Đến vòng thi "mũi tên vàng" xác định người giành quyền đi tiếp, Hayakawa Ren bắn trước chỉ đạt 8 điểm. Ánh Nguyệt chỉ cần bắn 9 hoặc 10 điểm là chiến thắng, song đáng tiếc, nữ cung thủ 20 tuổi lần đầu dự Olympic chỉ đạt 7 điểm, qua đó chính thức dừng bước.

Kết quả này khá đáng tiếc khi mà Ánh Nguyệt hoàn toàn có thể làm tốt hơn để tiến sâu tại giải, thế nhưng nó phần nào phản ánh điểm yếu tâm lý, sự ổn định của nữ cung thủ trẻ ở giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.

11h37 ngày 29-7, cung thủ còn lại của Việt Nam là Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ thi đấu loại trực tiếp vòng 1/32 với đối thủ người Đài Loan, Tang Chih Chun. Ở vòng loại xếp hạng cá nhân, Phi Vũ xếp hạng 53 còn Tang Chih Chun xếp thứ 12.

Tính tới trưa nay (28-7), đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa có huy chương nào dù 17/18 VĐV đã xuất trận, trong đó 13 VĐV đã bị loại.