Olympic Tokyo 2020

Hoàng Thị Duyên thất bại đáng tiếc, đoàn Việt Nam cạn hy vọng huy chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thất bại đáng tiếc ở 2 lần cử đẩy quyết định đẩy Hoàng Thị Duyên xuống hạng 5 tổng cử, qua đó không thể hoàn thành giấc mơ giành huy chương Olympic Tokyo.

Chiều 27-7, niềm hy vọng số 1 của đoàn thể thao Việt Nam là Hoàng Thị Duyên bước vào tranh tài hạng 59kg nữ môn cử tạ Olympic Tokyo 2020, cùng với 8 đối thủ khác.

Ở phần thi cử giật, Hoàng Thị Duyên đăng ký mức tạ khởi điểm 95kg, chỉ sau ứng viên vô địch Kuo Hsing-chun (Đài Bắc Trung Hoa, đăng ký 100kg).

Hai lần cử đẩy thất bại khiến Hoàng Thị Duyên bật khỏi nhóm giành huy chương Olympic Tokyo

Hai lần cử đẩy thất bại khiến Hoàng Thị Duyên bật khỏi nhóm giành huy chương Olympic Tokyo

Trong lần cử đầu tiên, Duyên nâng tạ thành công, tuy nhiên sau khi xem lại băng hình, tổ trọng tài quyết định không công nhận thành tích này. Thế nhưng, Duyên đã tự tin thực hiện thành công ở lần cử thứ hai.

Rất tiếc đến lần cử giật cuối đăng ký mức 98kg, Duyên không thành công. Thông số 95kg chỉ giúp cô đứng đồng hạng tư nội dung này. Xếp đầu là Kuo Hsing-chun - 103kg.

Tới phần thi cử đẩy, Hoàng Thị Duyên khởi đầu thành công với mức tạ khiêm tốn 113kg. Thế nhưng đáng tiếc ở hai lần cử sau đó với cùng mức tạ 119kg, Duyên đều thất bại.

Kết thúc phần thi với tổng cử 208kg - thông số kém xa thành tích cô từng đạt là 225kg, Hoàng Thị Duyên chỉ xếp hạng 5/9, vỡ mộng huy chương trong kỳ Olympic đầu tiên của sự nghiệp.

Huy chương vàng, bạc, đồng nội dung này lần lượt thuộc về Kuo Hsing-chun (Đài Bắc Trung Hoa) – 236kg, Polina (Turkmenistan) – 217kg và Mikiko (Nhật Bản) – 214kg.

Thất bại của Hoàng Xuân Vinh, Thạch Kim Tuấn và nay là Hoàng Thị Duyên khiến đoàn thể thể thao Việt Nam cạn kiệt hy vọng có huy chương tại Thế vận hội lần này.

Trong ngày thi đấu hôm nay 27-7, đoàn Việt Nam còn VĐV tranh tài ở hai môn thi khác gồm Nguyễn Tiến Minh (đơn nam cầu lông, lúc 18h) và Nguyễn Huy Hoàng (vòng loại 800m nam, lúc 18h20).

Hai môn rowing và bắn cung, nơi có Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo và Nguyễn Hoàng Phi Vũ thi đấu, theo lịch sẽ thi đấu hôm nay nhưng ban tổ chức tạm hoãn do thời tiết xấu.