Thua Arsenal, Frank Lampard lập kỷ lục buồn chưa từng thấy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cùng Chelsea trải qua trận thua 1-3 trên sân Arsenal vào rạng sáng 3-5, HLV Frank Lampard tiếp tục lập kỷ lục rất buồn trong sự nghiệp cầm quân.

Ở trận đá muộn vòng 34 Premier League 2022/23 rạng sáng 3-5, không có bất ngờ nào xảy ra khi Chelsea tiếp tục thể hiện phong độ nghèo nàn và để thua 1-3 trước Arsenal.

Đội khách để thủng lưới 3 bàn liên tiếp chỉ sau 34 phút thi đấu (Odegaard 2 bàn, Jesus), trước khi có bàn gỡ ở phút 65 do công tân binh Madueke.

Arsenal dễ dàng đánh bại Chelsea

Arsenal dễ dàng đánh bại Chelsea

Pháo thủ có 78 điểm, tạm đòi lại ngôi đầu từ Man City (76 điểm) trong khi Chelsea tiếp tục lún sâu ở nửa dưới bảng xếp hạng với 39 điểm, chỉ hơn vị trí xuống hạng đúng 9 điểm.

Với cá nhân HLV Frank Lampard, thất bại trước Arsenal là trận thua thứ 6 liên tiếp kể từ khi nhà cầm quân này trở lại Chelsea. Nếu tính cả thời gian dẫn dắt Everton, đây là trận thua thứ 10 liên tiếp với cá nhân cựu tiền vệ này.

Lampard trải qua quãng thời gian tồi tệ trên ghế huấn luyện

Lampard trải qua quãng thời gian tồi tệ trên ghế huấn luyện

Lampard lập kỷ lục đáng buồn khi trở thành HLV người Anh đầu tiên để thua cả 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ năm 1988.

Thất bại của Lampard càng khiến Chelsea nóng lòng đẩy nhanh quá trình tìm kiếm HLV mới. Theo báo chí Anh, The Blues được cho là đã đạt thỏa thuận với cựu HLV Tottenham, Mauricio Pochettino.