World Cup 2023:

Tuyển nữ Việt Nam trong mắt truyền thông quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các tờ báo của Mỹ, Anh, Bồ Đào Nha... dành thời lượng để nói về tuyển nữ Việt Nam - một trong 8 tân binh World Cup nữ 2023, trước ngày giải khởi tranh.

Tờ báo hàng đầu nước Mỹ - New York Times cho rằng sự hiện diện của đội tuyển nữ Việt Nam – một trong 8 đội tuyển lần đầu dự World Cup nữ – chứng minh sự phát triển thần kì của bóng đá nữ.

Theo tờ báo, tấm vé World Cup của Việt Nam là kết tinh của quá trình phát triển gần 3 thập kỷ, kể từ khi đội tuyển quốc gia nữ thành lập năm 1997. Việc góp mặt World Cup là cách tuyển nữ Việt Nam thể hiện niềm tự hào dân tộc và khẳng định thành tích thể thao nước nhà trên đấu trường quốc tế.

"Tân binh" Việt Nam nhận nhiều sự quan tâm trước thềm World Cup 2023

"Tân binh" Việt Nam nhận nhiều sự quan tâm trước thềm World Cup 2023

"Đội tuyển nữ Việt Nam đã đi xa hơn bất kỳ ai. Những người phụ nữ Việt Nam giờ đây đã trở thành đại diện quốc gia”, New York Times bình luận.

Đi sâu vào chuyên môn, tờ báo khác của Mỹ - Just Women's Sports cảnh báo đội nhà: "Việt Nam có lối chơi phản công khó chịu. Điều đó đã được thể hiện trong trận đấu với đội tuyển Đức (hạng 2 thế giới) vừa qua. Sức mạnh tấn công của họ đã được thể hiện rất rõ. Tất nhiên, hàng thủ chúng ta được đánh giá cao hơn nhưng các cầu thủ còn khá non trẻ. Mọi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng bàn thua".

Nhật báo của Anh - The Guardian cũng đánh giá cao sự thăng tiến của tuyển nữ Việt Nam trong thập kỷ qua, từ hạng 42 lên hạng 32 thế giới và hạng 8 lên hạng 5 châu Á, vươn mình trở thành đội số 1 Đông Nam Á. Việc dự World Cup sẽ thúc đẩy sự phát triển để bóng đá nữ Việt Nam rút ngắn khoảng cách với các đội hàng đầu châu Á.

Theo tờ báo, Việt Nam không phải ứng viên cho 2 vị trí dẫn đầu bảng (đồng nghĩa vào vòng knock-out) khi rơi bảng E "tử thần" cùng với đương kim vô địch Mỹ và á quân Hà Lan. Song tuyển nữ Việt Nam sẽ nhập cuộc với tinh thần "tôn trọng nhưng không sợ hãi" trước mọi đối thủ như khẳng định của HLV Mai Đức Chung.

"Mục tiêu khả dĩ nhất của họ là hạn chế số bàn thua và cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong trận gặp Bồ Đào Nha, đội cũng lần đầu tiên tham dự World Cup", The Guardian nhận định.

Tại bảng E, Việt Nam (hạng 32 thế giới) bị đánh giá yếu nhất, kế đó là Bồ Đào Nha (hạng 21). Vì vậy, cuộc đối đầu trực tiếp ngày 27-7 tới là cơ hội để cả hai tìm kiếm thành tích tốt nhất cho mình tại vòng bảng.

Tờ Porugoal của Bồ Đào Nha nhận định đội nhà "khó có cửa" trước hai ứng viên vô địch là Mỹ và Hà Lan nên trận gặp Việt Nam là "cơ hội tốt để giành điểm".

"Mục tiêu của Bồ Đào Nha là vượt qua vòng bảng. Để làm được điều này, chúng ta cần thi đấu tốt nhất có thể ở hai trận đầu (gặp Hà Lan và Việt Nam) trước khi đá trận hạ màn với Mỹ", HLV trưởng Francisco Neto nói.