Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố rút khỏi chính trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 11/7 Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha thông báo, ông Prayut sẽ không tái tranh cử và rút khỏi chính trường.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha

“Từ giờ trở đi, tôi muốn rút khỏi chính trường, từ chức thành viên đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất”, Thủ tướng Thái Lan nói.

Thông báo này được đưa ra 2 ngày trước khi Quốc hội Thái Lan chuẩn bị bỏ phiếu bầu thủ tướng mới sau khi đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất của ông Prayuth thất bại trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5-2023.

Ông Prayuth, 69 tuổi, sẽ vẫn là Thủ tướng tạm quyền cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Ông Prayut đã lãnh đạo đất nước Thái Lan từ năm 2014 sau khi lên nắm quyền trong cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử của bà Yingluck Shinawatra. Ông đứng đầu chính quyền quân sự 5 năm và tiếp tục làm Thủ tướng sau cuộc tổng tuyển cử năm 2019.

Tuy nhiên, trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5 vừa qua, các đảng đối lập Thái Lan đã giành được ưu thế trước đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.

Đảng Tiến bước, vốn thu hút được lượng lớn giới trẻ Thái Lan nhờ cương lĩnh cải cách của mình, đã giành được nhiều ghế nhất tại Hạ viện và tỷ lệ phiếu bầu phổ thông lớn nhất. Trong khi đó, Pheu Thai, đảng đối lập chính ở Thái Lan, đứng thứ hai.

Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha ngày 5-7 cho biết, Quốc hội Thái Lan sẽ bỏ phiếu bầu thủ tướng mới vào ngày 13-7.

Ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo đảng Tiến bước, đang dẫn dắt liên minh 8 đảng đối lập Thái Lan, chiếm 313 ghế trong số 500 ghế tại Hạ viện. Để trở thành Thủ tướng Thái Lan, ông cần giành được tối thiểu 376 phiếu từ 500 Hạ nghị sĩ và 250 Thượng nghị sĩ.