Thủ tướng Singapore nói về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

ANTD.VN - Trong bài diễn văn nhân dịp Quốc khánh được phát trên truyền hình vào hôm 18-8, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói rằng, cả Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa tìm được “thần dược” để giải quyết bất đồng thương mại giữa hai bên.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh rằng Mỹ nên xây dựng mối quan hệ có tính xây dựng với Trung Quốc để hai nước có thể dựa vào nhau về kinh tế.

Cũng theo ông Lý, Trung Quốc, với tư cách là nước lớn trên thế giới, phải đặt mình vào địa vị của các nước khác và xem xét lợi ích cũng như quan điểm của họ.

Qua đó, Thủ tướng Singapore bày tỏ quan ngại về tác động của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đối với kinh tế toàn cầu.

Được biết, xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến con chíp sang Trung Quốc giảm mạnh đã tác động nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế của Singapore.

GDP trong quý II-2019 của Singapore chỉ tăng 0,1% so với 1 năm trước. Đây là mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua.