Thủ tướng Nhật sắp đến Hawaii dự lễ tưởng niệm trận Trân Châu Cảng

ANTD.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 5-12 cho biết, trong tháng này ông sẽ đi thăm đảo Hawaii của Mỹ, nơi xảy ra vụ “Tấn công Trân Châu Cảng” do quân đội Nhật Bản thực hiện 75 năm trước. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thị sát quân đội tại Asaka hồi tháng 10

Nhân dịp này, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ cùng ông Abe tham dự lễ tưởng niệm những người đã hy sinh trong sự kiện trên.

Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm cùng với Tổng thống Mỹ đến thăm Trân Châu Cảng để tham dự lễ tưởng niệm những người đã hy sinh trong vụ tấn công này. Sau đó, ông Abe sẽ cùng tổ chức hội đàm với ông Obama, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng 1 sang năm.

Sở dĩ ông Abe quyết định tới thăm Hawaii lần này là vì muốn tăng cường quan hệ Nhật-Mỹ và để duy trì mối quan hệ đồng minh giữa hai nước.

Trong thời gian tranh cử, ông Donald Trump đã tuyên bố sẽ xem xét lại mối quan hệ đồng minh giữa hai nước nếu đắc cử Tổng thống Mỹ.