Thủ tướng Nhật Bản viếng đền Yasukuni

ANTĐ - Ngày 26-12, tròn một năm sau ngày nhậm chức, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới viếng ngôi đền Yasukuni. Chính phủ Trung Quốc và Hàn Quốc ngay lập tức lên tiếng phản đối mạnh mẽ. 

Ông Abe (giữa) tới viếng đền Yasukuni ngày 26-12

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Nhật Bản tới ngôi đền này từ sau chuyến thăm của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi vào năm 2006. Phát biểu trước báo giới ngày 26-12, ông Abe cho biết, ông đến viếng đền Yasukuni để tỏ lòng kính trọng những người đã hy sinh vì đất nước và để nhắc lại cam kết Nhật Bản sẽ không tham chiến một lần nữa. “Tôi không có ý định làm tổn thương tình cảm của người dân Trung Quốc và Hàn Quốc. Giống như nhiều Thủ tướng từng tới viếng đền Yasukuni sau chiến tranh, tôi mong muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc và Hàn Quốc”, ông Abe giải thích. Trong khi đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Abe hoàn toàn với tư cách cá nhân, đồng thời kêu gọi Chính phủ hai nước Trung Quốc và Hàn Quốc không để vấn đề trên ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương với Nhật Bản. 

Chính phủ Trung Quốc và Hàn Quốc đã phản ứng giận dữ sau chuyến thăm đền Yasukuni của ông Abe. Trung Quốc đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh Masato Kitera để bày tỏ phản đối mạnh mẽ. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc, Tần Cương gọi chuyến thăm trên là hành động ca ngợi lịch sử quân phiệt và xâm lược của Nhật Bản, và là một thách thức đối với trật tự quốc tế được thiết lập sau Thế chiến II. Hàn Quốc cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ chuyến thăm trên, còn Mỹ cho rằng hành động này có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.