Thủ tướng lâm thời Ukraine đưa thêm nhượng bộ với người biểu tình

ANTĐ - Thủ tướng tạm quyền Ukraine đã tuyên bố trao nhiều đặc quyền hơn cho những tỉnh phía đông đất nước, nơi có nhiều người biểu tình thân Nga đang chiếm đóng các toà nhà chính phủ.

Ở Donestk, ông Yatsenyuk đã thúc giục những lãnh đạo địa phương nói với người biểu tình rằng Kiev sẽ đảm bảo an ninh và kinh tế cho những tỉnh miền đông. Ngoài ra, ông cũng khẳng định tiếng Nga vẫn sẽ được duy trì bên cạnh tiếng Ukraine nơi đây. Ngôn ngữ được cho là một vấn đề rất nhạy cảm ở những vùng phía đông của Ukraine, gần Nga.

Ông Yatsenyuk tuyên bố trao thêm đặc quyền cho các tỉnh miền đông, nhằm chấm dứt tỉnh hình biểu tình căng thẳng

Ông Yatsenyuk đến những tỉnh miền đông với nỗ lực làm giảm căng thẳng trước những cuộc biểu tình chống chính phủ. Kiev đang cố gắng để sự việc để cho sự việc ở Crimea sẽ lặp lại lần 2 ở các tỉnh phía đông đất nước.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa biết liệu lời đề nghị của ông Arseniy Yatsenyuk có làm thoả mãn những người biểu tình hay không.

 

Kiev nhất quyết không thể để tình huống tương tự Crimea xảy ra ở các tỉnh miền đông

Sự việc đang diễn ra ở Ukraine  diễn tả sự đối đầu chính trị lớn nhất từ trước đến nay giữa châu Âu và Nga kể từ sau chiến lạnh.

Việc Nga cắt nguồn cung khí đốt đã khiến Ukraine phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ những hãng năng lượng Đức và Pháp.

Tuy nhiên, EU cho biết họ có thể bơm khí đốt ngược trở lại Ukraine với công nghệ đường ống ngược. Thông thường đườg ống dẫn khí đốt của Nga chạy qua Ukraine rồi mới đến châu Âu.

Vào thứ 5 (10/4), tổng thống Putin đã nói trong một bức thư gửi 18 nhà lãnh đạo châu Âu rằng việc Ukraine chậm trả tiền khí đốt buộc Nga phải cắt nguồn cung năng lượng và cảnh báo điều này có thể ảnh hưởng đến cả châu Âu.

Về vấn đề năng lượng, Nga luôn ở thế thượng phong với châu Âu. Cụ thể như vào năm 2009, việc Nga tranh chấp với Ukraine về khí đốt cũng đã từng làm một vài nước châu Âu rơi vào tình trạnh thiếu nhiên liệu.