Thủ tướng Đức cam kết hỗ trợ Ukraine phát triển

ANTĐ - Ngày 5-6, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc gặp với tổng thống đắc cử Ukraine Petro Poroshenko và đã cam kết hỗ trợ sự phát triển tương lai của nước này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với ông Poroshenko, đang ở thăm Berlin, Thủ tướng Merkel đã ca ngợi "cuộc bầu cử công bằng và tự do" được tổ chức hồi cuối tháng 5 tại Ukraine, và cho rằng cuộc bầu cử này cũng đã được Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu chấp nhận theo tiêu chuẩn của họ.

Bà Merkel cho rằng Ukraine vẫn còn phải đối mặt với những khó khăn và Đức muốn được giúp đỡ giải quyết tình hình này. Bà còn hứa Đức sẽ giúp đỡ Ukraine trong nỗ lực đảm bảo phát triển nền kinh tế thịnh vượng tại nước này cũng như điều kiện sống hòa bình và an toàn cho người dân Ukraine.

Thủ tướng Đức cam kết hỗ trợ Ukraine phát triển ảnh 1
Tổng thống đắc cử Ukraine Petro Poroshenko và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại cuộc họp báo chung 


Thủ tướng Đức cũng kêu gọi Nga ủng hộ những nỗ lực duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina và đáp ứng nhu cầu của các bộ phận nhân dân khác nhau của Ukraine.

Ông Poroshenko đã cám ơn bà Merkel về việc Đức đã liên tục ủng hộ những nỗ lực của Ukraine trong việc hội nhập với Liên minh châu Âu và cải cách kinh tế tại đất nước này.

Theo Tổng thống đắc cử Ukraine, những ưu tiên trong tương lai của ông sẽ là những nhiệm vụ chống tham nhũng, cải cách tư pháp cũng như việc chia sẻ quyền lực cho chính quyền các địa phương.