Thủ tướng Anh thăm Kiev, tuyên bố cung cấp 3,2 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thủ tướng Anh Rishi Sunak đến thăm Kiev và có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Anh đối với Ukraine.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Ngày 12-1, Thủ tướng Rishi Sunak tuyên bố, Anh sẽ cung cấp 2,5 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng 3,2 tỷ USD, viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm tài chính tiếp theo, bao gồm tên lửa tầm xa và hàng nghìn máy bay không người lái.

Nhà lãnh đạo Anh cũng cho biết, ông đã ký 1 thỏa thuận với Ukraine để cung cấp hỗ trợ an ninh lâu dài cho nước này, dựa trên tuyên bố của Nhóm G7 vào tháng 7 năm ngoái. Các quan chức nói rằng, Anh là quốc gia đầu tiên thuộc Nhóm G7 ký thỏa thuận như vậy với Ukraine.

Tổng thống Zelensky hoan nghênh động thái nêu trên của Anh. Ông nói: “Hôm nay là ngày mà lịch sử châu Âu đã thay đổi”, đồng thời cho biết thách thức chung giữa các nước là đảm bảo rằng các cuộc tấn công vào Ukraine sẽ không bao giờ lặp lại.

Thỏa thuận Hợp tác an ninh giữa Ukraine và Vương quốc Anh được công bố trong bối cảnh Mỹ - nước ủng hộ lớn nhất của Ukraine, đang phải đối mặt với bế tắc tại Quốc hội về dự luật chi tiêu khẩn cấp để tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng không đạt được thỏa thuận về viện trợ tài chính cho Kiev, do bị Hungary phản đối.