Thứ trưởng Quốc phòng Nga bị EU đưa vào danh sách trừng phạt

ANTĐ -  Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov là lãnh đạo cấp cao nhất của Nga nằm trong danh sách trừng phạt được các ngoại trưởng EU thống nhất vào hôm 9-2 tới, theo nguồn tin từ nội bộ EU nói với Reuters.

Đại sứ của 28 nước EU đã thống nhất vào đầu tuần này về một danh sách các cá nhân và tổ chức mới sẽ bị trừng phạt, nhằm phản ứng với những diễn biến bạo lực diễn ra gần đây ở Ukraine.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga bị EU đưa vào danh sách trừng phạt ảnh 1Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov

Danh sách này sẽ được chuyển đến cho các bộ trưởng vào hôm 9-2 và bao gồm 19 cá nhân, cùng 9 tổ chức, trong đó có một tổ chức của Nga. Hiện danh tính cụ thể của những người này vẫn chưa được tiết lộ.

Theo hãng tin Reuters, dẫn lời một nguồn tin ngoại giao vào hôm 6-2, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov sẽ là quan chức cấp cao nhất trong 5 người Nga bị vào danh sách trừng phạt của EU, 14 người khác thuộc lực lượng li khai miền đông Ukraine. Thậm chí, một vài nước EU còn đề nghị đưa Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu vào tầm ngắm, tuy nhiên, quyết định cuối cùng là ông Antonov.

Ông Antonov năm nay 59 tuổi, là thứ trưởng phụ trách các hoạt động quân sự quốc tế của Nga. Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc thương thuyết về các vấn đề vũ khí sinh học, hoá học và chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ông đã có một vài phát biểu gần đây về phương Tây bao gồm việc cáo buộc NATO đang biến Ukraine trở thành một mặt trận đối đầu với Nga. Ông Antonov cũng đang là một trong những người tham dự diễn đàn an ninh thường niên diễn ra tại Munich, Đức.

EU chuẩn bị mở rộng lệnh trừng phạt vào đúng thời điểm Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande vừa có chuyến thăm Nga nhằm hội đàm với Tổng thống Putin về thoả thuận hoà bình cho Ukraine.

Các lãnh đạo EU sẽ tiếp tục gặp nhau vào hôm 12-2 tới tại Brussels, Bỉ nhằm thảo luận về những biện pháp tiếp theo nhằm đối phó với Nga. Các nhà ngoại giao EU đã tính đến việc hạn chế khả năng tiếp cân vốn đầu tư của các công ty Nga, tuy nhiên ý kiến này cũng đã vấp phải nhiều sự phản đối từ nội bộ liên minh này.