giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI - 2022 Cúp Number 1 Active

THPT Phan Huy Chú lần đầu tiên vô địch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với chiến thắng 2-0 trong trận chung kết trước THPT Thạch Thất vào sáng 8-1-2023 trên SVĐ Hoàng Mai, THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) đã lên ngôi vô địch giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI - 2022 Cúp Number 1 Active.

Ở trận chung kết khép lại một mùa giải đáng nhớ, An ninh Thủ đô hân hạnh được đón những vị khách quý tới SVĐ Hoàng Mai dự khán: ông Hoàng Hữu Trung - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng và Khoa học công nghệ - Sở GD&ĐT Hà Nội, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, ông Lê Hoài Anh - Trợ lý Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, ông Đỗ Văn Nhật - Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội, bà Vũ Phương Thanh - Đại sứ thương hiệu nhãn hàng Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát, bà Võ Minh Nguyệt - Giám đốc Truyền thông đối ngoại Tập đoàn Vingroup, ông Mai Thế Hưng - Giám đốc Đối ngoại Công ty thể thao Động Lực, ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công ty CP tư vấn xây dựng Thành Nam, ông Vũ Văn Nam - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Tuyết Nga.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô - Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu trước trận chung kết (Ảnh: Thuần Thư)

Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô - Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu trước trận chung kết (Ảnh: Thuần Thư)

Bên cạnh đó là hơn 5000 CĐV là các thầy cô giáo, các em học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là của THPT Phan Huy Chú, THPT Thạch Thất, THPT Nguyễn Trãi và THPT Green City Academy đến theo dõi, cổ vũ các cầu thủ ở trận tranh giải Ba và chung kết.

Phát biểu trước trận chung kết, ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô - Trưởng Ban Tổ chức giải chia sẻ: "Sau gần một tháng rưỡi thi đấu, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI - 2022 Cúp Number 1 Active đã chọn ra được hai đội bóng xuất sắc nhất vào chung kết là THPT Phan Huy Chú và THPT Thạch Thất. Đội nào vô địch cũng là lần đầu tiên, và đội nào mang cúp vàng về cũng là lần đầu tiên cho huyện Thạch Thất. Xin chúc các đội thi đấu thật tốt để cống hiến một trận chung kết đẹp mắt và đáng nhớ".

Trưởng Ban Tổ chức giải cũng dành những lời cảm ơn trân trọng tới những đơn vị, tổ chức đã đóng góp rất lớn cho thành công của giải, là Tập đoàn Tân Hiệp Phát với nhãn hàng Number 1 Active - Nhà tài trợ chính của giải, Tập đoàn Vingroup - Nhà tài trợ Bạc của giải, các nhà đồng tài trợ là Công ty CP Thể thao Động Lực, Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Nam Công ty TNHH Tuyết Nga cũng như CATP Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở VH-TT Hà Nội, Trung tâm TDTT Hoàng Mai... đã hỗ trợ, phối hợp với BTC làm nên thành công của giải.

Đặng Cao Phúc (giữa) ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: Thuần Thư)

Đặng Cao Phúc (giữa) ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: Thuần Thư)

Ngay sau đó, trận chung kết "derby Thạch Thất" giữa THPT Phan Huy Chú và THPT Thạch Thất đã diễn ra. Đúng với tính chất của một trận đấu tranh ngôi vô địch, hai đội đã nhập cuộc đầy thận trọng. Là những đội bóng "hàng xóm", chỉ cách nhau vài phút di chuyển, cầu thủ hai trường đều rất hiểu lối chơi của nhau.

Tuy nhiên, trong khi THPT Thạch Thất lùi về khá sâu, thì các cầu thủ trường Phan Huy Chú chủ động hơn trong việc lên bóng và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Hạt nhân trong lối chơi của nhà á quân năm 2014 là Đặng Cao Phúc, người đã sở hữu 13 bàn và thi đấu rất năng nổ ở trận này.

THPT Phan Huy Chú chơi hay hơn so với đối thủ (Ảnh: Thuần Thư)

THPT Phan Huy Chú chơi hay hơn so với đối thủ (Ảnh: Thuần Thư)

Sau 25 phút đầu tiên của hiệp 1, THPT Phan Huy Chú chơi nhỉnh hơn nhưng không thể tận dụng cơ hội nào để vươn lên.

Bước vào hiệp 2, khác biệt đã đến và cầu thủ được nhắc đến không ai khác là Đặng Cao Phúc. Từ một tình huống chớp thời cơ rất nhanh ở phút 32, tiền đạo mang áo số 7 đã ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng áo đỏ.

Với tâm lý thoải mái, thừa thắng xông lên, chỉ 5 phút sau đó, đến lượt Thành Long lần thứ hai làm tung lưới trường Thạch Thất, nhân đôi cách biệt cho THPT Phan Huy Chú.

Trong hơn 10 phút còn lại của trận đấu, THPT Thạch Thất nỗ lực dồn đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên họ không thành công trong những cơ hội ít ỏi của mình và đành chấp nhận kết quả thua 0-2.

Với chiến thắng này, THPT Phan Huy Chú đã lần đầu tiên lên ngôi ở giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do An ninh Thủ đô tổ chức. Quả ngọt đã được hái sau 8 năm liên tiếp dự giải của đội bóng này.

THPT Phan Huy Chú lần đầu tiên đăng quang (Ảnh: Thuần Thư)

THPT Phan Huy Chú lần đầu tiên đăng quang (Ảnh: Thuần Thư)

Trước trận chung kết, THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín) đã giành chiến thắng 5-4 trên chấm luân lưu trước THPT Green City Academy (hòa 1-1 hai hiệp chính) trong trận tranh giải Ba. THPT Nguyễn Trãi đoạt Huy chương Đồng còn THPT Green City Academy giành giải Phong cách, một cái kết đẹp cho cả hai đội bóng này.