Hà Nội

Thông xe cầu vượt Nguyễn Chí Thanh- Láng

ANTĐ - Cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh- Láng đã chính thức thông xe vào sáng nay 16-12, sau 7 tháng thi công.
Sáng nay 16-12, Sở GTVT Hà Nội đã chính thức thông xe cầu vượt Nguyễn Chí Thanh- Láng. Cầu vượt này được khởi công vào ngày 9-5, là một trong số những công trình cầu nằm trong chương trình mục tiêu giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2012-2015 của UBND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, sau 7 tháng khẩn trương vừa thi công vừa đảm bảo giao thông, cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh- Láng đã hoàn thành, về trước tiến độ gần 2 tháng. "Việc hoàn thành cầu vượt này sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông tại nút giao quan trọng, trước đây thường xảy ra ùn tắc nhiều giờ. Công trình này khẳng định một lần nữa tính ưu việt của công trình cầu đô thị kết cấu thép lắp ghép, góp phần kịp thời giảm ùn tắc giao thông. Hơn nữa, đây là công trình có kiến trúc phù hợp, không làm xấu đi cảnh quan đô thị", ông Hùng nhấn mạnh.
Thông xe cầu vượt Nguyễn Chí Thanh- Láng ảnh 1
Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh- Láng dành cho tất cả các phương tiện đường bộ

Cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh- Láng được thiết kế với tải trọng HL 93, các loại phương tiện giao thông đường bộ có tải trọng lớn đều có thể đi qua. Tổng chiều dài cầu là hơn 300m, mặt cắt ngang 16m, sử dụng dầm hộp théo liên hợp, bản bê tông cốt thép. Theo ông Hùng, trong thời gian tới, Sở GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành dự án cầu vượt đường Nam Hồng- Bắc  Thăng Long- Nội Bài trước Tết Nguyên đán 2013; tiếp tục triển khai các công trình cầu vượt tại các nút giao như Đại Cồ Việt- Trần Khát  Chân, cầu vượt nút Nguyễn Chí Thanh- Liễu Giai; tuyến Văn Cao- Hồ Tây; tuyến Cát Linh- La Thành- Thái Hà- Láng...
Cũng tại lễ thông xe sáng nay, UBND TP đã trao tặng bằng khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức, thi công đưa cầu về đích vượt tiến độ. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng biểu dương các tập thể, cá nhân, cán bộ công nhân viên nhà thầu, đơn vị thi công, tư vấn... Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội cần triển khai đồng bộ các biện pháp toàn diện để giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, thiết kế một số cầu vượt ở các nút giao thường xuyên ùn tắc....