Thông tin FLC gặp EDU Capital Thanh Hóa: Chờ bản lĩnh nhà vô địch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Thông tin FLC sẽ có trận ra quân tại vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Bamboo Airways năm 2021 vào 14h00 ngày 15/12 tới đây với đối thủ là EDU Capital Thanh Hóa.

Bước vào trận đấu này, CLB Thông tin FLC được biết đến là đội bóng chuyền nữ giàu thành tích nhất Việt Nam với 16 trận chung kết cùng 11 ngôi vô địch chỉ trong 17 mùa giải kể từ khi hạng đấu cao nhất của bóng chuyền Việt Nam chuyển sang mô hình giải vô địch quốc gia.

Sau Cúp Hùng Vương với thành tích chưa được như mong đợi, trên băng ghế huấn luyện, HLV Phạm Minh Dũng đã nắm quyền chỉ đạo thay HLV Bùi Huy Sơn từ tháng 4 năm nay và được kỳ vọng thổi những làn gió mới tiếp sức cho giấc mơ bảo vệ thành công chức vô địch của đội nhà.

Về tình hình lực lượng, CLB Thông tin - FLC cũng vừa đón chào sự trở lại của Bùi Thị Ngà sau thời gian chấn thương. Ban huấn luyện, người hâm mộ đội bóng hy vọng điều này sẽ củng cố, đem lại sức mạnh tối đa cho đội bóng để bước vào giải đấu. Sức ảnh hưởng của phụ công, đội trưởng Bùi Thị Ngà lên lối chơi của đội là vô cùng quan trọng bởi ngoài chuyên môn thì tinh thần và kình nghiệm từ một trong những mũi tấn công chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin và quyết tâm cho các đồng đội.

Đặc biệt, sau khi nhận được sự đồng hành và đầu tư của Tập đoàn FLC từ tháng 3 năm nay, Thông tin FLC đang sẵn sàng ở mức cao nhất cả về nguồn lực cũng như tinh thần để chinh phục các kỷ lục đã giành được trong thời gian qua.

CLB Bóng chuyền nữ Thông tin – FLC

CLB Bóng chuyền nữ Thông tin – FLC

Ở chiều ngược lại, CLB EDU Capital Thanh Hóa tiền thân là CLB Hải Tiến Thanh Hóa kết thúc vòng 1 Giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2021 với 4 trận thua.

Hiện tại, CLB EDU Capital Thanh Hóa đã có mặt tại Ninh Bình để chuẩn bị cho vòng 2 với 20 cầu thủ, trong đó vẫn có những cái tên nổi bật như Đinh Thị Trà Giang, Đàm Thị Thùy Linh, Lê Thị Hạnh, Bùi Thị Nga… cùng sự bổ sung của một số VĐV trẻ.

Dẫn dắt đội tiếp tục là HLV trưởng Đỗ Văn Niên. Ngoài ra, Ban huấn luyện còn có sự bổ sung thêm HLV kỳ cựu Lê Văn Dũng - người từng dẫn dắt đội Ngân hàng Công thương. Với bản lĩnh đã được trui rèn qua nhiều trận đấu quan trọng, EDU Capital Thanh Hóa đã không ít lần tạo bất ngờ tại sân chơi danh giá nhất của bóng chuyền Việt Nam. Lần gần nhất chính là chiến thắng trong trận “chung kết ngược” với Hải Dương trong mùa giải 2020, qua đó tạo tiền đề để CLB được ở lại với giải VĐQG 2021.

CLB Bóng chuyền nữ EDU Capital Thanh Hóa (Trang phục áo xanh – quần đen)

CLB Bóng chuyền nữ EDU Capital Thanh Hóa (Trang phục áo xanh – quần đen)

Trận so kè giữa CLB bóng chuyền giàu thành tích nhất Việt Nam và EDU Capital Thanh Hóa sẽ diễn ra vào 14h00 ngày 15/12, hứa hẹn nhiều pha tranh tài hấp dẫn, sôi động.

Vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Bamboo Airways năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 14/12 đến 25/12 tại Ninh Bình. Giải đấu có sự góp mặt của 9 đội bóng nam và 9 đội bóng nữ sau khi hai đội bóng là VTV Bình Điền Long An và Lavie Long An buộc phải rút lui khỏi giải do có thành viên dương tính với COVID-19. Tổng giải thưởng của giải đấu lên tới 1 tỷ 280 triệu đồng, trong đó đội giành chức vô địch sẽ được trao 300 triệu đồng.