Thông quan trở lại cặp cửa khẩu Nà Nưa – Nà Hoa với Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cặp cửa khẩu Nà Nưa (Lạng Sơn, Việt Nam) – Nà Hoa (Quảng Tây, Trung Quốc) thông quan hàng hóa trở lại từ ngày 14-12.
Cửa khẩu Nà Nưa thông quan trở lại

Cửa khẩu Nà Nưa thông quan trở lại

Việc hai khôi phục lại hoạt động thông quan hàng hóa qua cặp cửa khẩu Nà Nưa – Nà Hoa sẽ giúp cho hoạt động thương mại giữa hai bên tiếp tục được thúc đẩy, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương, hai vùng, hai đất nước. Đồng thời, việc khôi phục lại hoạt động thông quan qua cặp cửa khẩu biên giới này còn tạo điều kiện cho nhân dân khu vực biên giới hai bên có thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Ngay sau lễ thông quan, 10 xe tải phía Trung Quốc đã làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam để nhận hàng long nhãn của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Từ tháng 1-2020, cặp cửa khẩu này phải tạm dừng hoạt động do Covid-19.

Trước khi phải tạm dừng hoạt động, khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu hằng năm qua cặp cửa khẩu Nà Hoa – Nà Nưa đạt khoảng 270 nghìn tấn. Đây là một trong những cặp cửa khẩu quan trọng đối với việc qua lại của nhân dân và sự hợp tác kinh tế, thương mại hai nước.

Như vậy, tính đến giữa tháng 12-2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 6 cửa khẩu diễn ra hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa, gồm: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu song phương Chi Ma, cửa khẩu Na Hình, cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng và cửa khẩu Cốc Nam.

Trong đó, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu song phương Chi Ma và cửa khẩu Nà Nưa thực hiện giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho người dân qua lại.