Thống đốc bang Florida bất ngờ tuyên bố dừng tranh cử Tổng thống Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 21-1, ông Ron DeSantis, Thống đốc bang Florida, bất ngờ từ bỏ cuộc đua giành quyền đề cử của đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, đồng thời tuyên bố ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.
Ông Ron DeSantis, Thống đốc bang Florida

Ông Ron DeSantis, Thống đốc bang Florida

“Tôi thấy rõ ràng là đa số cử tri tham gia bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa đều muốn cho ông Trump thêm một cơ hội. Tôi ủng hộ ông ấy”, ông DeSantis cho biết trên mạng xã hội X.

Ứng cử viên DeSantis tuyên bố dừng tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire vào ngày 23-1. Quyết định của ông được đưa ra sau kết quả đáng thất vọng trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở bang Iowa, khi ông DeSantis đứng ở vị trí thứ hai nhưng kém ứng cử viên Donald Trump một khoảng cách lớn.

Ở bang New Hampshire, các cuộc thăm dò cho thấy Thống đốc DeSantis kém xa ông Donald Trump và cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley.

“DeSantis là một Thống đốc tốt và tôi chúc ông ấy mọi điều tốt lành”, bà Haley nói tại 1 sự kiện vận động tranh cử hôm 21-1.

Trước đó, vào ngày 10-1, ông Chris Christie cũng thông báo từ bỏ cuộc đua giành tấm vé đề cử của đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ sau khi không thu hút được sự ủng hộ cần thiết cho chiến dịch tranh cử. Hiện đảng Cộng hòa chỉ còn 2 ứng cử viên là ông Donald Trump và bà Nikki Haley.