Thông điệp Năm mới 2023 của các lãnh đạo thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thế giới hân hoan đón chào một năm 2023 với nhiều hy vọng mới. Nhân dịp này, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi thông điệp chúc mừng Năm mới 2023 tới người dân.

Tổng thống Vladimir Putin đứng trước các quân nhân tại trụ sở Quân khu miền Nam của Nga trong bài phát biểu chúc mừng Năm mới 2023

Tổng thống Vladimir Putin đứng trước các quân nhân tại trụ sở Quân khu miền Nam của Nga trong bài phát biểu chúc mừng Năm mới 2023

Tổng thống Nga Vladimir Putin tối 31-12 đã gửi lời chúc mừng năm mới tới người dân Nga. Trong phát biểu của mình, Tổng thống Putin đã gọi năm 2022 là năm của “những quyết định khó khăn nhưng cần thiết và những bước đi lớn”, với những sự kiện then chốt đặt nền móng cho tương lai của nước Nga.

Ông cảm ơn người dân Nga, giống như trong tất cả các giai đoạn khó khăn trước đây, đã vượt qua một năm đầy bất ổn và nhiều lo lắng, đồng thời bày tỏ tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi thử thách. “Người Nga phải tin rằng nước Nga vẫn là một quốc gia vĩ đại, độc lập và sẽ tiến lên phía trước”, ông nói. Thông điệp Năm mới của Tổng thống Putin năm nay dài 9 phút, dài nhất từ trước đến nay.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc thông điệp Năm mới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc thông điệp Năm mới

Trong thông điệp chào Năm mới 2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, chúng ta luôn đặt người dân lên hàng đầu và ưu tiên bảo vệ cuộc sống của mọi người. Cùng với cách tiếp cận có lựa chọn và dựa theo khoa học, chúng ta thay đổi cách chống dịch Covid-19 để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe người dân ở mức độ cao nhất có thể”.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, các cơ quan và lực lượng, đặc biệt là những giáo sư và nhân viên y tế, đã thể hiện sự dũng cảm khi bám sát nhiệm vụ thời gian qua. Với những nỗ lực đặc biệt, Trung Quốc đã chiến thắng khó khăn và thách thức chưa từng có, dù đây là một hành trình không hề dễ dàng. Ông khẳng định: “Mọi người ai cũng cố gắng hết sức và ánh sáng hy vọng đang ở ngay phía trước chúng ta”.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak

Thủ tướng Anh Rishi Sunak

Trong thông điệp Năm mới 2023, Thủ tướng Anh Rishi Sunak hứa hẹn “những điều tốt nhất của nước Anh” sẽ được thể hiện trong những tháng tới, và lễ đăng quang của Vua Charles III vào ngày 6-5-2023 sẽ là sự kiện đoàn kết người dân cả nước.

Nhà lãnh đạo Anh không cho rằng tất cả các vấn đề của đất nước sẽ chấm dứt trong năm mới, song cho biết năm 2023 là cơ hội để “giới thiệu những gì tốt nhất của nước Anh” ra thế giới.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Trong thông điệp đầu năm được đọc tại thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã kêu gọi toàn thể người dân cùng đoàn kết vượt qua năm 2023 được đánh giá là không ít khó khăn, thách thức đối với Nhật Bản.

Người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản cho biết, năm 2023, Chính phủ Nhật Bản sẽ hướng tới mục tiêu phục hồi mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế và củng cố vững chắc một trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền…