Thông điệp của Việt Nam về hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường, phát biểu chính sách của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Oxford (Vương quốc Anh) là tầm nhìn phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới; đồng thời là thông điệp gửi tới cộng đồng quốc tế về con đường hòa bình, độc lập, tự chủ, hợp tác, phát triển bền vững và thịnh vượng mà Việt Nam kiên định theo đuổi.
Các đại biểu tham dự tại cuộc phát biểu chính sách ở Đại học Oxford (Vương quốc Anh)

Các đại biểu tham dự tại cuộc phát biểu chính sách ở Đại học Oxford (Vương quốc Anh)

Tầm nhìn về thế giới đang thay đổi và lựa chọn của Việt Nam

Ngày 28-10, phát biểu tại Đại học Oxford - một trong những trung tâm giáo dục đại học hàng đầu của thế giới, biểu tượng tri thức của nước Anh và là nơi đã đào tạo nhiều thế hệ những con người dấn thân cho hòa bình, công lý và sự tiến bộ của nhân loại - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, thế giới hôm nay không còn được xác định bằng những ranh giới địa chính trị hay lựa chọn “đứng về phía ai”, mà là câu hỏi “đứng vững bằng cách nào, tự chủ ra sao”. Trong kỷ nguyên của cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, của xung đột, khủng hoảng năng lượng, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống… Việt Nam lựa chọn con đường độc lập, tự chủ, hòa bình và hợp tác cùng phát triển.

Thông điệp này kế thừa nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam coi hòa bình là giá trị tối thượng, là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững. Khi nhấn mạnh “Việt Nam không cổ vũ đối đầu. Việt Nam không chọn cách phát triển dựa trên xung đột hay đối kháng”, Tổng Bí thư khẳng định lập trường ngoại giao nhân văn, thực chất, dựa trên đối thoại bình đẳng và luật pháp quốc tế. Đó cũng chính là cách Việt Nam “đứng vững” bằng bản lĩnh tự chủ, bằng sức mạnh nội sinh và sự tin cậy của bạn bè quốc tế.

Việt Nam là một dân tộc đã phải giành độc lập bằng xương máu và đã trả giá cho chiến tranh để có hòa bình, nên hơn ai hết hiểu rõ giá trị của hòa bình. Chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam tiếp tục soi đường cho Việt Nam trong hành trình hội nhập sâu rộng nhưng kiên định bản sắc và chủ quyền. Chính tinh thần “tự lực, tự cường, chủ động hội nhập” đã giúp Việt Nam giữ được ổn định chính trị - xã hội, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, và là một trong những quốc gia được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về vai trò kiến tạo hòa bình, thúc đẩy hợp tác khu vực và toàn cầu.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tri thức làm động lực tăng trưởng chủ yếu. Việt Nam không chạy theo mô hình tăng trưởng nhanh bằng mọi giá, mà chú trọng phát triển bền vững, thân thiện môi trường, hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải carbon.

Việt Nam đang kiên trì xây dựng và hoàn thiện mô hình “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, một sáng tạo lý luận và thực tiễn lớn. Mô hình đó kết hợp hiệu quả giữa quy luật thị trường và vai trò định hướng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi khu vực tư nhân là động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời coi khu vực kinh tế Nhà nước là lực lượng giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm ổn định vĩ mô, an ninh năng lượng, an ninh lương thực.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh yếu tố “con người là trung tâm, mục tiêu và động lực của phát triển”. Mục tiêu chính không phải là những con số thống kê tăng trưởng, mà là nâng cao thực sự chất lượng cuộc sống của người dân: thu nhập, nhà ở, y tế công, giáo dục chất lượng, an sinh xã hội, cơ hội phát triển cá nhân, môi trường sống an toàn, trong lành. “Chúng tôi muốn tăng trưởng mà không đánh đổi môi trường. Chúng tôi muốn công nghiệp hóa mà không đánh mất văn hóa. Chúng tôi muốn đô thị hóa nhưng không để ai bị bỏ lại phía sau” - Nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng ta khẳng định.

Việt Nam đặt ra hai mục tiêu chiến lược rất rõ ràng: Đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, có nền kinh tế hiện đại, xã hội văn minh, người dân có đời sống vật chất và tinh thần ở mức cao, đất nước có vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư khẳng định: Đây là cam kết chính trị - lịch sử mà chúng tôi tuyên bố trước nhân dân mình và trước cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Oxford (Vương quốc Anh)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Oxford (Vương quốc Anh)

Việt Nam là một đối tác chân thành, đáng tin cậy

Một điểm nhấn quan trọng khác trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm là tầm nhìn về quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh. Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện không chỉ là nhu cầu khách quan, mà còn là biểu tượng của sự tin cậy và tầm nhìn dài hạn giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, Anh không chỉ là đối tác thương mại hay giáo dục, mà là đối tác chiến lược dài hạn để cùng định hình các chuẩn mực hợp tác mới trong thế kỷ XXI. Mối quan hệ này được xây dựng trên nền tảng cùng chia sẻ lợi ích cốt lõi: duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm tự do hàng hải, thương mại công bằng, ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển xanh, bao trùm.

Nếu như Việt Nam đang mở rộng không gian chiến lược, tăng cường hội nhập với các trung tâm tri thức và công nghệ toàn cầu, thì Anh sau khi rời Liên minh châu Âu cũng đang tìm kiếm vai trò sâu hơn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hai xu hướng ấy gặp nhau tự nhiên trong nhu cầu hợp tác thiết thực và hiệu quả.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, một “mô hình hợp tác mới - thiết thực, đo đếm được và lan tỏa lợi ích tới người dân hai nước”. Đó không chỉ là hợp tác “chuyển giao công nghệ”, mà là “đồng kiến tạo tương lai”, nơi Việt Nam và Anh cùng khai thác thế mạnh của nhau: Anh có nền tảng khoa học cơ bản, y sinh, giáo dục đại học, công nghệ cao, tài chính và quản trị; Việt Nam có thị trường năng động, dân số trẻ, nhu cầu chuyển đổi số và chuyển đổi xanh mạnh mẽ.

Những lĩnh vực hợp tác tiềm năng được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ: Hợp tác đào tạo và nghiên cứu chung về y tế công cộng, công nghệ sinh học, khoa học cơ bản, trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, năng lượng sạch và biến đổi khí hậu; Chương trình trao đổi chuyên gia giữa các viện nghiên cứu chính sách, trung tâm quản trị công, phát triển bền vững của hai nước; Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ, thúc đẩy mô hình phát triển đô thị bền vững, tài chính xanh, giáo dục mở và y tế số… Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng rằng chính Oxford, nơi kết nối tri thức với chính sách công, có thể đóng vai trò đặc biệt trong tiến trình hợp tác này, trở thành cầu nối giữa giới học thuật, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách hai nước.

Phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Oxford, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng mạnh mẽ: xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân ái; một nền kinh tế hiện đại, xanh, thông minh; một xã hội công bằng, văn minh, nơi người dân được bảo đảm an ninh, con người được tạo điều kiện phát triển toàn diện. “Chúng tôi phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây là định hướng nhất quán trong chiến lược phát triển quốc gia của chúng tôi” - Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu bật thông điệp quan trọng của Việt Nam: “Chúng tôi yêu chuộng hòa bình, khát vọng tự do và phát triển. Chúng tôi tìm kiếm hợp tác bình đẳng. Chúng tôi không chấp nhận áp đặt. Chúng tôi tôn trọng luật pháp quốc tế. Chúng tôi không muốn thế giới chia rẽ thành các khối đối đầu mà mong mỏi một thế giới đoàn kết vì “Trái đất này là của chúng ta”. Chúng tôi muốn thế giới cùng nhau phát triển”.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn rằng thế hệ trẻ tại Anh, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức xã hội dân sự, các nhà hoạch định chính sách tương lai - hãy luôn tin rằng có một người bạn Việt Nam là một đối tác chân thành, đáng tin cậy, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích trong một trật tự thế giới đang tái định hình.

Tổng Bí thư tin rằng, nếu chúng ta cùng chung tay xây dựng một khuôn khổ hợp tác chiến lược toàn diện, thực chất, dựa trên tôn trọng lẫn nhau, dựa trên cùng có lợi, dựa trên tầm nhìn dài hạn thì quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh không chỉ tiến thêm một nấc mới trên bản đồ ngoại giao thời đại mới. Đó sẽ trở thành một lực đẩy, một hình mẫu, một câu chuyện thành công chung không chỉ cho hai nước chúng ta, mà cho cả hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong thế kỷ XXI.