Thỏa thuận hợp tác an ninh Nhật Bản - Australia sắp có hiệu lực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một thỏa thuận mới giữa Nhật Bản và Australia nhằm tăng cường hợp tác an ninh song phương sẽ có hiệu lực vào Chủ nhật tuần này. Ngày có hiệu lực đã được Chính phủ Nhật Bản quyết định tại cuộc họp Nội các hôm 8-8.
Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa

Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa

Quyết định được đưa ra sau khi Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn hiệp ước và Chính phủ Australia đã hoàn thành các thủ tục trong nước cần thiết.

Thỏa thuận tiếp cận đối ứng giữa hai nước sẽ được áp dụng khi Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Australia tổ chức các cuộc tập trận chung và các hoạt động khác tại đất nước của nhau.

Thỏa thuận bao gồm các vấn đề như xử lý vũ khí, đạn dược và quyền thực hiện quyền tài phán trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc tai nạn. Đây là thỏa thuận đầu tiên có hiệu lực trong lĩnh vực này của Nhật Bản, ngoài Hiệp ước về Quy chế các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản.

Phát biểu tại họp báo sau cuộc họp nội các, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa cho biết việc Australia là quốc gia đầu tiên Nhật Bản ký kết thỏa thuận tiếp cận đối ứng thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia. Ông hy vọng thỏa thuận này sẽ thúc đẩy hợp tác an ninh và quốc phòng song phương, và giúp đảm bảo hòa bình và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Được biết, Nhật Bản đã từng ký một thỏa thuận tiếp cận đối ứng với Anh nhưng thỏa thuận này vẫn chưa có hiệu lực.