Thổ Nhĩ Kỳ ‘vô hiệu hóa’ 16 phần tử khủng bố ở miền Bắc Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15-6 thông báo, lực lượng an ninh nước này đã “vô hiệu hóa” 16 phần tử khủng bố ở miền Bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Đoạn video hoạt động chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

“Với việc tiêu diệt các mục tiêu khủng bố ở khu vực Tal Rifat và Manbij, Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã vô hiệu hóa thêm 16 phần tử”, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo trên Twitter.

Bộ này cho biết, số lượng những kẻ khủng bố bị “vô hiệu hóa” trong khu vực đã tăng lên 57. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng thuật ngữ “vô hiệu hóa” để chỉ những kẻ khủng bố đã đầu hàng, bị giết hoặc bị bắt.

Kể từ năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai 3 chiến dịch chống khủng bố thành công xuyên biên giới ở phía Bắc Syria để ngăn chặn việc hình thành hành lang khủng bố và tạo điều kiện cho cư dân định cư hòa bình: Lá chắn Euphrates (2016), Cành ô liu (2018) và Mùa xuân Hòa bình (2019).