- Ông Erdogan: Mỹ cần phải chọn, hoặc Gulen hoặc Thổ Nhĩ Kỳ
- Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ bắt giữ nhà báo Mỹ xâm nhập trái phép
- Ankara thẳng thừng sa thải 24.000 giáo viên và nhân viên chính phủ
Các công tố viên đã cáo buộc Sukur "là thành viên của một nhóm khủng bố vũ trang", đề cập đến tổ chức của giáo sỹ Hồi giáo có trụ sở tại Mỹ Fethullah Gulen mà chính quyền Ankara cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính này.
Sau khi từ giã sự nghiệp bóng đá, Sukur tham gia chính trị và được bầu vào quốc hội năm 2011 cho Đảng AK của Tổng thống Tayyip Erdogan. Ông đã từ chức năm 2013 sau một cuộc điều tra tham nhũng.

Tiền đạo bóng đá Hakan Sukur của đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ
Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, bố của Sukur, Sermet Sukur, đã bị bắt giam hôm 12-8 ở tỉnh miền tây bắc Sakarya, sau khi một tòa án ra lệnh bắt ông và tiền đạo Sukur.
Cùng ngày, một tòa án đã ra lệnh tịch thu toàn bộ tài khoản ngân hàng, xe hơi và các tài sản khác thuộc về Sukur, tuyển thủ bóng đã hàng đầu mọi thời đại của đội tuyển quốc gia, và bố ông.
Hakan Sukur hiện đang sống ở Mỹ và là một trong số 350 người bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ truy bắt. Ông cũng đang đối mặt với một bản án khác hồi tháng 6-2016 với cáo buộc sỉ nhục Tổng thống Erdogan. Vụ án này vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Sukur, với sự nghiệp bóng đá từ năm 1987 tới 2007, cho đến nay là tiền đạo ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, với 51 bàn thắng trong tổng số 112 lần ra sân.