- Tổng thư ký NATO xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ về sự cố trong cuộc tập trận tại Na Uy
- NATO gây sốc, dùng tên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ làm bia tập trận
- Ông Putin: Có cơ hội thực sự để kết thúc cuộc nội chiến tại Syria
“Theo lời của Tổng thống Trump, Mỹ sẽ chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd ở Syria. Chúng tôi hoan nghênh quyết định này và sẽ theo dõi việc thực hiện lời hứa đó”, Ngoại trưởng Cavusoglu tiết lộ nội dung cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu vừa diễn ra vào hôm 25-11.
Ngoài ra, Ngoại trưởng Cavusoglu cũng tuyên bố Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quyết định cùng nhau tham dự cuộc đàm phán hòa bình ở Syria, tuy nhiên, không chấp nhận sự có mặt của lực lượng người Kurd.
Tổng thống Trump muốn có mối quan hệ tốt đẹp với Thổ Nhĩ Kỳ
Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng đều chưa đưa ra phản hồi với thông tin từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Tổng thống Trump chỉ viết trên Twitter rằng, ông đã có cuộc điện đàm hiệu quả với Tổng thống Erdogan nhằm mang lại hòa bình đến cho khu vực Trung Đông.
Thổ Nhĩ Kỳ vốn coi lực lượng người Kurd tại Syria là khủng bố do nghi ngờ có liên quan đến Đảng Công nhân người Kurd (PKK), nhóm phiến quân đã chiến đấu chống lại Ankara hàng thập kỉ qua. Tuy nhiên, các chiến binh người Kurd lại là đồng minh lớn nhất của Mỹ trong hoạt động chống khủng bố ở Syria.
Vào hôm 24-11, lực lượng người Kurd tại miền bắc Syria cũng đã tuyên bố sẽ chống lại mọi cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào vùng Afrin trước việc quân đội nước này đang tập trung đông đảo tại khu vực biên giới và sẵn sàng tràn vào lãnh thổ Syria bất cứ lúc nào.