- Mỹ cảnh báo Syria tấn công người Kurd là một sai lầm
- Chiến sự Syria: Mỹ phủ nhận di tản các chỉ huy IS ra khỏi Deir Ezzor
- Nga chỉ trích lý do Mỹ triển khai quân tại Syria
“Các chỉ huy chiến trường đã xác nhận với phóng viên của chúng tôi rằng, khủng bố đến từ Đảng Hồi giáo Turkistan chịu sự chỉ huy của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara đã giúp đỡ hầu hết lực lượng của chúng tiến hành tấn công”, truyền hình nhà nước Syria SANA cho hay.
Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra phản ứng với lời cáo buộc nhưng nước này từng là quốc gia chống lưng cho một vài nhóm phiến quân chống chính phủ chiến đấu với quân đội Syria và đồng minh.
Một vài nhóm phiến quân đã tiến hành phản công ở Idlib vào hôm 10-1 sau những bước tiến quân chắc chắn của quân đội Syria về phía căn cứ không quân Abu Al-Duhur. Đài truyền hình SANA đã công bố một vài hình ảnh cho thấy các nhóm phiến quân sử dụng xe thiết giáp của Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp.

Xung đột đẫm máu bất ngờ nổ ra ở Idlib
Tổ chức Giám sát Ngân quyền Syria (SOHR) cũng ghi nhận việc quân đội Syria đã tái chiếm được một vài ngôi làng vào hôm 12-1.
Mặc dù không thừa nhận hỗ trợ các phiến quân nhưng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng chỉ trích việc quân đội Syria tấn công các nhóm đối lập ở Idlib, nơi nằm tiếp giáp biên giới nước này.
Idlib là một trong những nơi đã thiệt lập khu vực “giảm xung đột” theo thỏa thuận đàm phán tại Astana, thủ đô Kazakhstan về Syria, được Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Nga hậu thuẫn và là quan sát viên.
Theo thỏa thuận này, các vùng “giảm xung đột” có hiệu lực với quân đội Syria và các nhóm "đối lập ôn hòa". Tuy nhiên vẫn có một số nhóm bị liệt vào danh sách khủng bố và không nằm trong phạm vi của thỏa thuận, do đó, quân đội Syria có toàn quyền tấn công tiêu diệt.