- [ẢNH] Syria thu giữ tên lửa Pháp có thể hủy diệt xe tăng T-90 trong tay phiến quân
- Cuộc đoàn tụ cảm động với mẹ của hai cậu bé bị bắt cóc ở Syria
- Ông Assad dường như muốn đàm phán với lực lượng người Kurd về tình hình bắc Syria
Theo Tổng thống Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ nên là bên kiểm soát tình hình ở chiến trường Syria và không đồng ý đối thoại bất kì phương án nào khác. Ông khẳng định, một hiệp ước với Damascus vào năm 1998 cho phép Ankara có thể triển khai quân đội trên lãnh thổ Syria bất kì khi nào cảm thấy bị đe dọa và sẽ lập vùng an toàn ở nước này nếu cần.
Thổ Nhĩ Kỳ từng tuyên bố kế hoạch thiết lập vùng an toàn ở Syria từ tháng 1 và đã thảo luận điều này với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ muốn đảm bảo lực lượng người Kurd không thể tiến gần biên giới nước này
Vùng an toàn tại Syria sẽ đóng vai trò như một vùng đệm tách các vùng lãnh thổ do Các Đơn vị bảo vệ người Kurd (YPG) kiểm soát khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. YPG là một đồng minh chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria nhưng chính quyền Ankara lại coi YPG là khủng bố.
Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, Ankara sẽ không phản đối nếu Mỹ và Nga phối hợp quản lý vùng an toàn có thể rộng khoảng 30km này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, ông mong chờ Mỹ cắt đứt quan hệ với YPG và đưa lực lượng này khỏi thị trấn Manjib.