Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Hy Lạp ‘thách thức NATO’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 30-8-2022 cáo buộc Hy Lạp thực hiện “hành động thù địch” và thách thức liên minh quân sự NATO khi “khóa mục tiêu” các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ bằng hệ thống phòng không do Nga sản xuất.
Máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ

Máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ

“Hy Lạp đã thách thức NATO và các đồng minh bằng cách gia tăng thái độ thù địch, bắt đầu từ việc quấy rối không phận và máy bay của chúng tôi, đến mức dùng hệ thống S-300 để khóa mục tiêu”, ông Erdogan phát biểu tại Học viện Quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara, theo Tổng cục Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Erdogan nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ “tò mò” về phản ứng của Mỹ đối với “sự quấy rối” từ Hy Lạp.

Tuyên bố của ông Erdogan được đưa ra vào Ngày Chiến thắng - kỷ niệm sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng quân đội Hy Lạp vào năm 1922. Sự thù địch giữa Ankara và Athens vẫn tiếp tục ngay cả sau khi 2 nước gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm 1952.

Đài CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ hôm 28-8 dẫn các nguồn tin giấu tên trong Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 2 chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động trong không phận quốc tế trên Biển Aegean vào ngày 23-8 thì bị hệ thống phòng không Hy Lạp trên đảo Crete “khóa mục tiêu”. Vụ việc được cho là xảy ra ở độ cao 3.000m, phía tây đảo Rhodes.

Các nguồn tin quân sự Hy Lạp sau đó nói với giới truyền thông ở Athens rằng không có hệ thống S-300 nào được kích hoạt vào ngày hôm đó, khẳng định thông tin từ Thổ Nhĩ Kỳ là giả.

Cả Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đều vận hành hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất, một trong những hệ thống phòng không tốt nhất trên thế giới.